1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Hạn chế ô tô lưu thông trên đèo Bảo Lộc trước lễ 2/9

Minh Hậu

(Dân trí) - Để cơ quan chức năng tổ chức khoan thăm dò, xử lý các điểm sạt lở, ngành giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng thông báo hạn chế ô tô lưu thông trên đèo Bảo Lộc.

Ngày 20/8, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng có thông báo hạn chế phương tiện lưu thông trên đèo Bảo Lộc (thuộc quốc lộ 20, đoạn qua thành phố Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) để cơ quan chức năng khoan thăm dò địa chất, xử lý các điểm sạt lở.

Thời gian hạn chế các loại ô tô qua đèo Bảo Lộc kéo dài từ ngày 20 đến 30/8 và áp dụng khung thời gian 7h-11h30 và 13h-17h30 hàng ngày.

Theo Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng, trong 2 khung thời gian hạn chế nêu trên, ô tô qua khu vực sẽ được cơ quan chức năng điều tiết phù hợp. Ngoài thời gian trên, các phương tiện vẫn lưu thông bình thường.

Hạn chế ô tô lưu thông trên đèo Bảo Lộc trước lễ 2/9 - 1

Hiện trường vụ sạt lở đất làm 4 người chết vào hồi tháng 7/2023 trên đèo Bảo Lộc (Ảnh: An Sinh).

Được biết, trước đó Trung tâm kỹ thuật đường bộ 4 (thuộc Khu Quản lý đường bộ IV) có thông báo đến các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng về việc hỗ trợ điều tiết giao thông trên đèo Bảo Lộc trong thời gian đơn vị khoan khảo sát địa chất, phục vụ thiết kế công trình, xử lý 12 điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc.

Đèo Bảo Lộc có chiều dài khoảng 10km, là tuyến huyết mạch nối Đà Lạt (Lâm Đồng) với các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Đèo Bảo Lộc có nhiều khúc cua gắt, nhiều điểm nguy cơ sạt lở vào mùa mưa. Hồi tháng 7/2023 tại một vị trí trên đèo xảy ra sạt lở, khối lượng lớn đất đá đổ ập xuống trụ sở Trạm Cảnh sát giao thông Madaguoi làm 4 người tử vong.

Vụ sạt lở khiến mạch giao thông trên đèo Bảo Lộc bị gián đoạn. UBND tỉnh Lâm Đồng sau đó chỉ đạo giải quyết tạm thời tình trạng kẹt xe, điều tiết xe lưu thông từ quốc lộ 20 qua tỉnh lộ 721 về huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng), qua tỉnh lộ 725 (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) rồi ra quốc lộ 20 và ngược lại.