Lâm Đồng:

Hai xe khách "tông nhau" trên đèo, 7 người tử vong

(Dân trí) - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe khách đã xảy ra vào sáng nay 19/6, trên đèo Prenn (Lâm Đồng) khiến ít nhất 8 người chết, nhiều người bị thương.

Clip 2 xe khách tông nhau trên đèo khiến 8 người nguy kịch, tử vong

Cập nhật đến 14h30: Đến thời điểm hiện tại, thông tin mà PV Dân trí có được, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe khách trên đèo Prenn (Lâm Đồng) vào sáng cùng ngày khiến 7 người tử vong. Ngoài ra, còn 1 người đang trong tình trạng hết sức nguy kịch là trường hợp của tài xế Trần Ngọc Quang (Đồng Nai). Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại có 7 nạn nhân trong vụ việc đã được xác định đã tử vong chứ không phải 8 người như thông tin ban đầu.

Danh sách 7 nạn nhân tử vong gồm:

1. Phạm Trọng Tâm (SN 1995, Hà Tĩnh, công nhân thi công sửa chữa đường)

2. Phạm Nguyễn Duy Phong ( 1994, Bình Thuận)

3. Hoàng Lê Linh Nhi (2007, Bình Thuận)

4. Lê Uyên Quỳnh (1979, Phan Thiết, Bình Thuận)

5. Nguyễn Thị Ngọc Dung (1979, Bình Thuận)

6. Nguyễn Thị Thanh Huệ (1993, Tà Nùng)

7. Nguyễn Thị Thanh Dung (1979, Phan Thiết)

Danh sách các nạn nhân đang cấp cứu tại BV Đa khoa Lâm Đồng

1. Trần Ngọc Quang (tài xế xe 60B - 02968), sinh năm 1979, chấn thương sọ não, hiện nằm tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

2 . Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1979, chấn thương đầu, hiện đang điều trị tại khoa Nội tổng quát, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

3 . Mai Huỳnh Anh, sinh năm 2008, chấn thương đầu, hiện điều trị tại khoa Nội tổng quát, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

4 . Mai Chiến Sáng, sinh năm 1983, bị chấn thương đầu, hiện điều trị tại khoa Nội tổng quát, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

5 . Nguyễn Minh Hồng, sinh năm 1955, bị xây xát đùi, đã xuất viện

6 . Trần Thị Ngọc Giàu, sinh năm 1989, bị sang chấn đầu, đã xuất viện

7 . Mai Tuấn Kiệt, sinh năm 2012.

8 . Lê Thị Kiều Nương, sinh năm 1988, bị đa chấn thương nhẹ, đã xuất viện

9 . Huỳnh Thị Như Ý, sinh năm 2011, bị chấn thương đầu, đã xuất viện

10 . Hồ Ngọc Thanh Trúc, sinh năm 1987, bị xây xát, đã xuất viện

11 . Nguyễn Thị Anh Thư, sinh năm 1991, bị xây xát, đã xuất viện

12 . Mai Kim Ngân, sinh năm 1987, bị xây xát, đã xuất viện

13 . Lê Thị Chinh, sinh năm 1945, bị thương ở đùi, đã xuất viện

14. Hồ Trung Tín, sinh năm 2005, chấn thương đầu, hiện đã xuất viện

15 . Ngô Thị Phương, 1964, chấn thương lưng.

16 . Đặng Minh Mẫn, 2008, chấn thương bàn chân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h trưa cùng ngày, xe 52 chỗ của công ty du lịch Lê Mỹ di chuyển từ TP Đà Lạt xuống đèo Prenn thì tài xế bị mất kiểm soát, tông vào xe khách của hãng Thanh Lịch đi hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến ít nhất 8 người tử vong, nhiều nạn nhân bị thương đang được đưa vào bệnh viên Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Lực lượng cứu hộ đưa người bị thương đi cấp cứu

1466311589469-5307-1466312155644
ah-1466312155739
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, rất nhiều xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, lực lượng cứu hộ cũng có mặt để thực hiện việc cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu.

a-1466312289766
Hai xe khách "tông nhau" trên đèo, 7 người tử vong - 5

12h30: Cơ quan chức năng đã có mặt để giải quyết vụ việc, nhưng hiện trường vẫn còn khá "ngổn ngang"

Theo quan sát của PV Dân trí, chiếc xe khách Lê Mỹ sau khi gây tai nạn đã bị lật nhào bên đường, hư hỏng khá nặng; nhiều hành lý, tư trang của các hành khách được tập kết tại một vị trí.

Hai chiếc xe gặp nạn nằm cách nhau khoảng 20 mét.

Một số xe cẩu được huy động đến hiện trường để giải quyết sự cố. Đến khoảng 12h, chiếc xe khách Lê Mỹ đã được xe cẩu lật lại.

Tài xế điều khiển chiếc xe khách Thanh Lịch là Nguyễn Dương Tâm (SN 1975, quê Bình Thuận). Còn tài xế điều khiển xe khách Lê Mỹ là Trần Ngọc Quang, được xác định đã tử vong.

Địa điểm xảy ra tai nạn là đoạn đường đang thi công sửa chữa, mặt đường khá hẹp.

Ngay sau khi xảy vụ việc, lực lượng CSGT đã cho phong tỏa quốc lộ 20 qua hiện trường tai nạn để xử lý.

Ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ.

Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Một số hình ảnh tại hiện trường do PV Dân trí ghi lại:

1466312364540-5323-1466314170694
Chiếc xe khách Lê Mỹ bị lật sau tai nạn
Chiếc xe khách Lê Mỹ bị lật sau tai nạn
Tư trang, hành lý của hành khách
Tư trang, hành lý của hành khách
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường
1466312877149-5330-1466314171132
Chiếc xe khách đã được lật lại
Chiếc xe khách đã được lật lại

Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Ngọc Hà

Hai xe khách "tông nhau" trên đèo, 7 người tử vong - 12