1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Hai xe buýt 45 chỗ bị... đánh cắp

(Dân trí) - Chỉ trong 2 tuần, 2 chiếc xe buýt của Hợp tác xã xe buýt Quyết Thắng đậu tại Công viên Thăng Long (do Bến xe Chợ Lớn quá tải) đã bị kẻ trộm đánh cắp.

Sáng ngày 1/12, chiếc xe buýt biển số 53N-7371 chạy tuyến Bến xe Chợ Lớn - Đại học Nông Lâm vẫn còn nằm trong Bến xe Chợ Lớn chờ đến lượt chạy. Đến 5h30, do bến xe quá tải nên bảo vệ bến đã nhờ một tài xế đánh xe này ra ngoài Công viên Thăng Long đậu nhờ để lấy đường cho các xe khác ra vào trả khách.

Đến 5h50, khi tài xế chính xe 53N-7371 đến tìm xe để chạy thì không thấy xe đâu. Nhiều người trong đội xe tìm kiếm cả buổi sáng vẫn không thấy nên đành báo mất với Công an quận 5.

Trước đó, ngày 17/11 một xe buýt khác của HTX Quyết Thắng biển số 53N-6174 chạy tuyến Bến xe Chợ Lớn - Đại học Giao thông Vận tải, cũng rơi vào trường hợp tương tự -  khi điều xe ra Công viên Thăng Long cũng bị mất cắp.

Sáng hôm đó, khi đậu xe tại Công viên Thăng Long, tài xế xe 53N-6174 là Nguyễn Tấn Trung đã khóa cửa xe cẩn thận vì anh có việc phải đi nhưng khi quay trở về vào buổi chiều thì không tìm thấy xe của mình nữa.

Mãi đến cuối tháng 11, chiếc xe buýt biển số 53N-6174 mới được Công an huyện Cần Giuộc (Long An) tìm thấy và tạm giữ. Bà Tống Thị Thu Thanh, Phó Chủ nhiệm HTX Quyết Thắng cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần cùng chủ xe và Công an quận 5 đến làm việc với Công an Cần Giuộc để nhận lại xe nhưng vẫn chưa được vì quá nhiều thủ tục”.

Thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được là Công an quận 5 cũng vừa tìm ra chiếc xe buýt mang biển số 53N-7371 và bắt được thủ phạm. Nguồn tin ban đầu cho biết, thủ phạm từng là lơ xe của HTX Quyết Thắng nhưng đã bị đuổi việc do có nhiều sai phạm trong công tác.

Hai vụ xe buýt bị đánh cắp đã gióng lên một hồi chuông báo động về tình trạng thiếu trầm trọng bến bãi cho xe buýt TPHCM. Thiếu bến bãi tài xế phải đậu xe ngoài lề đường, công viên và các khu vực công cộng khác vừa cản trở giao thông vừa thiếu an toàn.

Tùng Nguyên