Bình Dương:

Hai vụ án mạng liên tiếp gây hoang mang dư luận

(Dân trí) - Người dân sống tại địa bàn xã An Tây, huyện Bến Cát đang hết sức hoang mang vì cái chết của hai phụ nữ trong chiều 10/12. Điều đặc biệt ở hai vụ án mạng này là nguyên nhân dẫn đến tử vong đều do bị bóp cổ.

Lúc 16h30, sau khi đi làm về người con gái của bà Hồ Thị Trúc (50 tuổi) ngụ tại ấp Rạch Bắp, xã An Tây đã “chết đứng” khi phát hiện xác mẹ mình nằm bất động ở cuối nhà, mọi đồ đạc đều bị lục tung vứt bừa bãi.

Ngay lập tức chị hô hoán cầu cứu nhưng khi mọi người chạy đến thì xác bà Trúc đã cứng đơ. Khám nghiệm tử thi cho thấy bà Trúc chết là do bị bóp cổ. Qua điều tra cho thấy nhiều khả năng đây là vụ án “giết người cướp của” do một băng nhóm thực hiện.

Chưa hết bàng hoàng sau cái chết của bà Trúc thì lúc 18h cùng ngày người dân xã An Tây lại một lần nữa “phát hoảng” khi phát hiện xác một phụ nữ (chưa xác định được danh tính) trong vườn cây cao su cũng tại ấp Rạch Bắp.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Bến Cát đã huy động lực lượng phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra. Sau khi khám nghiệm tử thi kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân cũng là do bị bóp cổ.

Hai vụ giết người xảy ra cùng thời điểm, cùng địa bàn đã gây nên tâm lý hoang mang lo sợ cho người dân địa phương.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác định danh tính của người phụ nữ bị sát hại trong vườn cao su và khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ hung thủ sát hại hai nạn nhân trên.

Vân Sơn