Hai tàu cá cùng 31 ngư dân gặp nạn khi đi tránh bão số 4

(Dân trí) - Đang trên đường vào bờ tránh trú bão số 4, tàu cá mang số hiệu NA 95688TS bị hỏng máy, 16 ngư dân yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Một tàu cá của ngư dân Quảng Bình với 15 thuyền viên cũng đang gặp nạn trên đường tránh bão.

Hai tàu cá cùng 31 ngư dân gặp nạn khi đi tránh bão số 4 - 1

Tàu lực lượng Hải đội 2 ra biển cứu tàu cá gặp nạn.

Vào lúc 4h sáng ngày 29/8, tàu cá mang số hiệu NA 95688TS do ông Bùi Ngọc Kiên (SN 1977, ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng đang hoạt động tại khu vực cách biển Hà Tĩnh khoảng 60 hải lý. 
 
Đang trên đường vào bờ tránh trú bão, tàu cá bị hỏng máy, rò nước, có nguy cơ bị chìm. Dù đã cố gắng khắc phục nhưng không thể sửa chữa. 
 
Ngay sau khi nhận thông tin, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An đã cử lực lượng Hải đội 2, do Đại úy Trương Văn Bịch, Phó Hải đội trưởng chỉ huy xuất kích cứu nạn. Công tác cứu nạn đang được tiến hành khẩn trương.
 
Một tàu cá khác của ngư dân xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình khi đang trên đường vào bờ tránh trú bão cũng bất ngờ bị hỏng máy, thả trôi trên biển. 
 

Chiều 29/8, trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng Viết Thông, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thuỷ sản Quảng Bình cho biết, vào khoảng 9h30 sáng nay, đơn vị nhận thông tin một tàu cá Quảng Bình gặp nạn khi đang trên đường tránh trú bão.

Tàu cá nói trên mang số hiệu QB 911.24TS, do ông Nguyễn Quang Thoại, trú xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới làm chủ. Tàu cá này bị hỏng máy và thả trôi cách cửa Nhật Lệ khoảng 150 hải lý, trên tàu có 15 thuyền viên.

Hai tàu cá cùng 31 ngư dân gặp nạn khi đi tránh bão số 4 - 2

Các tàu cá tránh trú bão tại Cảng Thanh Khê, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Sau khi nhận tin báo, Chi cục Thuỷ Sản tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Bình, đồng thời đề nghị Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải có phương án ứng cứu tàu cá nói trên.

Được biết đến thời điểm hiện tại, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều tàu SAR đi cứu nạn tàu cá QB 911.24TS và 15 thuyền viên.

Về phía tỉnh Quảng Bình, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng như BĐBP tỉnh này cũng đã sẵn sàng phối hợp hỗ trợ.

Đến thời điểm hiện tại, Quảng Bình vẫn còn 390 tàu cá với 2.460 lao động đang hoạt động trên biển. Trong đó vùng biển nguy hiểm có 12 tàu và 82 lao động.

Ứng cứu ngư dân lên cơn co giật khi đang trên đường vào tránh bão số 4

Trong lúc đang điều khiển tàu chạy vào bờ Nhật Lệ trú bão số 4, một ngư dân tại Quảng Bình đã lên cơn co giật, tay chân co rút, nghi bị tai biến. Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã liên lạc hướng dẫn cách xử lý và cử cán bộ quân y khẩn trương tiếp cận, sơ cứu cho ngư dân.

Sáng 29/8, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, TP Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa sơ cứu 1 ngư dân bị lên cơn co giật khi trên đường vào bờ tránh trú cơn bão số 4.

Hai tàu cá cùng 31 ngư dân gặp nạn khi đi tránh bão số 4 - 3

Ngư dân Dũng được đưa lên bờ để chăm sóc.

Theo đó, vào khoảng 20h30 ngày 28/8, Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhận được thông tin ngư dân Phạm Văn Dũng (SN 1972) làm thuyền trưởng tàu cá QB 91090-TS, trong lúc đang điều khiển phương tiện chạy vào bờ Nhật Lệ trú bão số 4 thì lên cơn co giật, tay chân co rút, nghi bị tai biến.

Đồn Biên phòng Nhật Lệ sau đó đã liên lạc với tàu có người gặp nạn, hướng dẫn các thuyền viên trên tàu cách xử lý ban đầu, đồng thời cử cán bộ quân y khẩn trương làm nhiệm vụ, tiếp cận và sơ cứu cho ngư dân bị nạn.

Đến 23h30 cùng ngày, ngư dân Dũng đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới tiếp tục điều trị.

Đặng Tài

Nguyễn Duy - Tiến Thành