1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nam Định:

Hai sinh viên giết người, phi tang xác

(Dân trí) - Đoàn Văn Duy và Phạm Thị Quế (cùng sinh năm 1989, trú huyện Vụ Bản, Nam Định) là sinh viên trường Cao đẳng công nghiệp Dệt may Nam Định. Do có mâu thuẫn với Triệu Quốc Việt, SN 1984, cả hai đã bàn kế giết Việt, vứt xác xuống sông phi tang.

Khoảng 16 giờ ngày 25/11, Quế mời anh Triệu Quốc Việt đến nhà trọ của mình ở đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Năng Tĩnh, TP Nam Định chơi và mời uống rượu. Đây là rượu được Duy và Quế mua, có pha sẵn thuốc ngủ. 

 

Đến 20 giờ cùng ngày, Duy đến nhà trọ của Quế chơi. Theo đúng “kịch bản”, Quế vờ rủ Việt bỏ ra ngõ cách chỗ trọ của Quế 50m để tâm sự tiếp. Duy lấy 1 đoạn tuýp sắt được chuẩn bị sẵn, vụt liên tiếp vào đầu Việt rồi bóp cổ cho đến chết.

 

Sau đó, Duy và Quế đem vứt xác nạn nhân xuống sông Đào, thuộc địa phận xã Tân Thành, huyện Vụ Bản. Cả hai còn lấy xe máy, nhẫn vàng, dây chuyền vàng, lắc vàng và chiếc điện thoại di động Nokia của nạn nhân đem bán.

 

Khi bọn chúng đem lắc vàng và xe máy lên chợ Trời (Hà Nội) tiêu thụ thì bị Công an TP Hà Nội phát hiện bắt giữ. Hiện tại PC14 đang tiếp tục củng cố hồ sơ và thu hồi tài sản.         

 

Minh Hương