1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Hai phụ nữ bị tàu tông tử vong

(Dân trí) - Khi đi ngang qua đường ray, do không quan sát nên hai phụ nữ đã bị tàu SE1 đâm tử vong.

Vào khoảng 9h20 sáng 28/3, tại địa phận thôn Trung Trường, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, tàu SE1 chạy hướng Bắc – Nam khi đến đoạn đường sắt giao cắt với đường dân sinh đã đâm vào một xe máy. Ngay sau cú va chạm, tàu hỏa tiếp tục kéo lê xe máy về phía trước một đoạn chừng 200m.

Hai phụ nữ bị tàu tông tử vong

Hai người phụ nữ đi xe máy gồm chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1970) và chị Nguyễn Thị Thương (SN 1968, đều trú tại huyện Triệu Phong, Quảng Trị) đều tử vong.

Theo lời các nhân chứng, lúc phát hiện có tàu đang đến, họ đã kêu lên để cảnh báo nhưng hai phụ nữ trên không nghe thấy và tiếp tục băng qua đường sắt.

Chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn huyện Hải Lăng đã xảy ra 2 vụ tai nạn tàu hỏa hết sức nghiêm trọng. Trước đó, vụ tai nạn giữa tàu SE5 và ô tô tải mang BKS 75C-031.99 xảy ra vào ngày 10/3 thuộc cung đường Diên Sanh (thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng) đã khiến người lái tàu tử vong, 4 người trên tàu gồm nhân viên và hành khách bị thương.

Đăng Đức