Hải Phòng cho phép các tuyến giao thông tới Cát Bà hoạt động trở lại

(Dân trí) - Để đảm bảo hoạt động lưu thông vận tải đường thủy nội địa phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh sau bão số 3, UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng) đã cho phép các phương tiện giao thông vận tải đường thủy nội địa được hoạt động trở lại bình thường.

Hải Phòng cho phép các tuyến giao thông tới Cát Bà hoạt động trở lại - 1

Tuyến phà Gót - Cái Viềng được phép hoạt động trở lại từ 13h chiều 3/8 (Ảnh: Nguyễn Trường).

Chiều 3/8, UBND huyện Cát Hải phát đi thông báo về việc cho phép các phương tiện giao thông vận tải đường thủy nội địa được hoạt động trở lại sau khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Cụ thể, tuyến liên vận vận tải hành khách Cát Bà - Cái Viềng - Hải Phòng và ngược lại cùng tuyến phà Gót - Cái Viềng được phép hoạt động từ 13h chiều nay (3/8).

Riêng tuyến vận tải hành khách chạy thẳng Cát Bà - Hải Phòng cùng các tàu, đò chở khách thăm quan trên vịnh, quần đảo Cát Bà và hoạt động vui chơi giải trí tại các khu vực ven biển được hoạt động trở lại vào 7h sáng mai (4/8).

Trước đó, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối và đêm 2/8, bão số 3 khi đi vào khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ninh đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tại trạm Móng Cái (Quảng Ninh) đã đo được gió mạnh 17m/s (cấp 7), gió giật mạnh 23 m/s (cấp 9), ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng đã có gió giật cấp 6-8. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to như: Móng Cái 209mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 143mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 165mm,…

Hồi 4h ngày 3/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 106,9 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Nguyễn Trường

Dòng sự kiện: Cơn bão số 3