Hai ngày nữa, hồ Hòa Bình hết nước sản xuất

Với lượng nước cách mực nước “chết” chưa đầy 2m, hồ Hoà Bình chỉ có khả năng phục vụ sản xuất ở mức cầm cự trong 3 - 4 ngày. Nếu nắng nóng gay gắt, thì nước chỉ đủ để sản xuất trong 2 ngày.

Bà Nguyễn Lan Châu, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương đã cho biết như vậy.

 

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình khẳng định, nhà máy sẽ không dừng sản xuất.

 

Ngày 17/5, TS Nguyễn Lan Châu cho biết, so với ngày 16/5, nước hồ Hoà Bình giảm thêm gần 1m. Mực nước đo được tại hồ lúc 13h ngày 17/5, chỉ còn 81,94m, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ nhiều năm.

 

Theo thông lệ, lũ tiểu mãn sẽ xuất hiện trong khoảng từ 20 - 22/5 hằng năm. Tuy nhiên, kết quả theo dõi của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương cho thấy, từ nay đến ngày 20/5 chưa có khả năng có lũ.

 

Dự kiến, ngày 21 - 22/5 sẽ có một đợt mưa, nhưng lượng mưa rất nhỏ, chỉ ở mức 10 - 30mm, nên không có khả năng gây lũ tiểu mãn. Từ ngày 25 -27/5, sẽ xuất hiện đợt mưa mới, nhưng tình hình hạn hán vẫn không được cải thiện. Như vậy, so với cùng kỳ, lũ tiểu mãn năm nay xuất hiện muộn hơn từ 7 - 10 ngày.

 

Hiện ngành điện đã hạn chế đến mức thấp nhất việc sản xuất điện, đồng thời tăng cường lượng điện nhập khẩu của tư nhân và nước ngoài để chờ lũ tiểu mãn.

 

Theo Lao Động

Dòng sự kiện: Thuỷ điện Hoà Bình