Hai miền Bắc, Trung giảm nắng nóng những ngày tới

(Dân trí) - Hai miền Bắc - Trung Bộ tiếp tục giảm nhiệt trong những ngày tới. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng nhẹ, đêm có mưa rào và giông rải rác.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, sau đợt nắng nóng gay gắt trải rộng khắp miền Bắc - Trung Bộ, hôm nay (25/5), nền nhiệt các địa phương tiếp tục giảm dần.
 
Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh Bắc Bộ và Đà Nẵng đến Ninh Thuận phổ biến khoảng 34 - 36 độ, có nơi trên 36 độ. Ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đồng bằng Bắc bộ trong đó có Hà Nội ngày nắng nóng nhẹ, đêm có mưa rào và giông rải rác.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 25/5 như sau:

Phía tây Bắc bộ, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ.

Phía đông Bắc bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ.

Khu vực Hà Nội, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ,  cao nhất 33 - 36 độ.

Từ Thanh Hóa đên Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Phạm Thanh