Hai luật sư bị hành hung gửi thư tới Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung

(Dân trí) - Trong thư gửi Giám đốc Công an Hà Nội, hai luật sư cho rằng, những thông tin đại diện Công an Hà Nội cung cấp cho các cơ quan báo chí là thiếu chính xác, thiếu cẩn trọng do căn cứ vào lời khai từ một phía.

Ngày 11/11, trao đổi với PV Dân trí, luật sư Lê Văn Luân (VPLS Hưng Đạo Thăng Long) cho biết, anh và luật sư Trần Thu Nam (Văn phòng luật sư Tín Việt và Cộng sự), hai nạn nhân trong vụ hành hung chiều 3/11, vừa có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc trên.

Đơn được gửi tới Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội và Viện KSND TP Hà Nội. Ngoài ra, hai luật sư này còn có thư gửi Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội, trình bày tâm tư, nguyện vọng của mình.

Đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự của hai luật sư.
Đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự của hai luật sư.

Trong đơn yêu cầu khởi tố, hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân cho rằng, việc 8 người không quen biết đã tập trung chờ sẵn từ trước để đánh hai anh là hành vi có tổ chức; đánh nhiều người cùng lúc (2 luật sư); chặn đánh giữa ban ngày với lý do “không thể biết” mặc dù hai anh đã thông báo là luật sư đi tác nghiệp. Đó là hành vi có tính chất côn đồ, coi thường pháp luật.

Từ những lý lẽ trên, 2 luật sư cho rằng việc khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án cố ý gây thương tích trong 3 trường hợp trên không cần tỷ lệ thương tích từ 11% trở lên mới khởi tố theo quy định tại Điều 104 Bộ luật hình sự.

Do đó, 2 luật sư yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội, Viện KSND TP Hà Nội khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nhóm người (8 người) về 2 tội danh: “Cố ý gây thương tích” theo điểm c, điểm e, điểm i khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009 (khoản áp dụng của điều này có thể được thay đổi sau khi có giám định thương tích); và tội “Cướp tài sản” theo Điều 133 Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009.

Cũng trong đơn yêu cầu khởi tố, hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân cho rằng, những kẻ hành hung hai luật sư đã không khai trung thực, có dấu hiệu thông cung. “Chúng tôi yêu cầu các cơ quan pháp luật áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với những kẻ hành hung này để đảm bảo việc tiến hành tố tụng theo luật định được khách quan và đúng đắn.” - đơn viết.

Thư gửi Giám đốc Công an Hà Nội.
Thư gửi Giám đốc Công an Hà Nội.

Trong thư gửi Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội, luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân cho rằng, nội dung Công an Hà Nội cung cấp cho các cơ quan báo chí trong chiều 10/11 là thiếu chính xác, thiếu cẩn trọng do căn cứ vào lời khai từ một phía.

“Các thông tin này trái ngược hoàn toàn với những lời khai của chúng tôi đã cung cấp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra.” - thư viết.

Cũng trong thư, luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân bày tỏ mong muốn được gặp gỡ Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung để trao đổi với tư cách công dân với người đứng đầu CATP Hà Nội hoặc với tư cách cử tri với đại biểu Quốc hội.

Tiến Nguyên