1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Tiêu cực tại PMU18:

Hai dự án, thất thoát gần 67 tỷ đồng

Điều tra các công trình quan trọng của PMU18, cơ quan điều tra bước đầu phát hiện hàng loạt các sai phạm. Chỉ riêng việc kiểm tra hai dự án giao thông do PMU18 làm chủ đầu tư, đã phát hiện số tiền thất thoát của Nhà nước lên tới gần 67 tỷ đồng.

Con số trên được một lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước xác nhận chiều 10/3.

 

Trong dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh - Nội Bài, chỉ với đoạn đường dài 33,91 km (chưa phải toàn bộ quốc lộ 18 dài gần 200 km), cơ quan chức năng phát hiện chủ đầu tư đã cấp phát thừa và cấp phát sai... gần 50 tỷ đồng (trong tổng số hơn 559 tỷ đồng vốn của dự án).

 

Cụ thể, có một số hạng mục như phần đắp cát, phần bấc thấm và vải địa kỹ thuật được nghiệm thu trùng về khối lượng. Một số hạng mục như cống hộp ở km14+745 chưa hoàn thành nhưng vẫn được cả ba bên gồm chủ đầu tư, tư vấn giám sát và đơn vị thi công... nghiệm thu thanh toán. Một số hạng mục do thiếu kiểm tra giám sát đã dẫn tới việc thay lõi sắt bằng... cọc tre!

 

Tại dự án cải tạo và nâng cấp quốc lộ 10, cơ quan chức năng xác định việc khảo sát địa chất công trình không sát thực tế, phải thay đổi phương án thi công ở một số hạng mục nên làm tăng chi phí đầu tư; thiếu các nghiệm thu chi tiết nên giá trị tạm ứng khối lượng ở một số hạng mục vượt so với giá trị thực tế.

 

PMU18 đã tự ý sử dụng kinh phí giải phóng mặt bằng để xây dựng đường ở Ninh Bình, trong khi chưa thực hiện các thủ tục đầu tư và nhất là tận dụng xe con của nhà thầu nhưng lại khai man và thanh toán giá trị một xe mới hoàn toàn.

 

Tổng số tiền cơ quan chức năng đề nghị phải xử lý ở dự án này là gần 18 tỷ đồng, trong đó thu nộp về ngân sách nhà nước hơn 6 tỷ đồng và giảm cấp phát cho các nhà thầu đã được PMU18 “thanh toán thừa” gần 11,5 tỷ đồng.  

Ngoài số tiền thất thoát ở hai dự án trên, trong quá trình mở rộng điều tra vụ tiêu cực này, nhiều tài liệu cho thấy các công ty muốn trúng thầu các dự án do PMU18 quản lý thì phải hối lộ các quan chức ở đây.

Có vẻ như “ổ” tiêu cực ở PMU18 càng khơi ra càng nhiều. Tội trạng của Bùi Tiến Dũng chưa dừng lại. Tuy nhiên, khi hay tin gia đình thuê luật sư bào chữa cho mình, Bùi Tiến Dũng đã đề nghị cơ quan điều tra thông báo lại cho luật sư và gia đình rằng: “Tôi (Bùi Tiến Dũng) từ chối việc mời luật sư bảo vệ quyền lợi của mình mà tin tưởng vào sự công tâm của các cơ quan tiến hành tố tụng”. 

Theo Minh Quang, V.H.Q, N.V.H
Tuổi Trẻ