1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Nông:

Hai đời chủ tịch xã đều sử dụng bằng cấp không hợp pháp

(Dân trí) - Ngày 17/10, ông Trần Đình Tiến, Chánh văn phòng UBND huyện Đắk R’Lấp cho biết, bà Hoàng Thị Quyên, Chủ tịch xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp vừa bị thi hành kỷ luật cách hết chức vụ về trong Đảng và chính quyền.

Theo ông Tiến, trước đó UBND huyện đã nhận được đơn của người dân, tố cáo bà Hoàng Thị Quyên sử dụng bằng THPT không hợp pháp để đi học và thăng tiến trong công tác.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, Ủy ban kiểm tra của Huyện ủy Đắk R’lấp đã thành lập tổ kiểm tra xác minh vụ việc. Qua xác minh, tổ kiểm tra xác định bà Quyên đã dùng bằng THPT giả để làm hồ sơ, lý lịch công tác và bổ nhiệm cán bộ.

Hai đời chủ tịch xã đều sử dụng bằng cấp không hợp pháp - 1
UBND xã Đắk Sin nơi bà Quyên công tác

Theo một lãnh đạo Phòng Nội vụ Đắk R’lấp, bà Quyên bị cách tất cả các chức vụ, nhưng vẫn đang làm việc tại xã Đắk Sin. Hiện UBND xã đang được giao cho một đồng chí Phó chủ tịch UBND xã phụ trách và sắp xếp công việc cho bà Quyên.

“Thực sự là chị Quyên công tác rất tốt, được bà con nhân dân yêu quý nên khi xảy ra sự việc này cũng rất đáng tiếc”, vị lãnh đạo này nói.

Theo tìm hiểu, trước khi bà Quyên được bầu làm Chủ tịch UBND xã Đắk Sin thì ông Hoàng Xuân Quý, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã này cũng bị kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Ông Quý được xác định là không trung thực trong việc kê khai lý lịch bản thân, sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp để lập hồ sơ học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, để được quy hoạch, bổ nhiệm, ứng cử, bầu cử vào các chức vụ trong Đảng, chính quyền xã Đắk Sin.

Dương Phong