1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hai chuyên cơ dự phòng phục vụ Tổng thống Obama ở Sân bay Đà Nẵng

(Dân trí) - Nằm trong kế hoạch chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Obama, hai chuyên cơ C17 và C-32 đã đáp xuống Sân bay quốc tế Đà Nẵng nhằm sẵn sàng phục vụ tốt nhất cho phương án khác có thể xảy ra.

Hai chuyên cơ trên hạ cánh Sân bay Đà Nẵng vào ngày 22/5.

Theo quan sát của phóng viên Dân trí, hai chuyên cơ này đang đậu tại khu vực gần công trình nhà ga mới, phục vụ APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng. An ninh tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng cũng được thắt chặt hơn ngày thường.

Hai chuyên cơ C17 và C-32 đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng
Hai chuyên cơ C17 và C-32 đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng

Chiếc máy bay C17 chở theo hàng hóa, xe hộ tống, xe phục vụ đoàn, xe an ninh, y tế... phục vụ Tổng thống Obama trong trường hợp có "kịch bản" khác.

C17 có thể chứa được hàng hóa như xe tăng M1 Abrams, 3 xe Stryker, hoặc 6 xe an ninh bọc giáp M1117. Tải trọng của máy bay là 77.519 kg, chiều dài: 53m, sải cánh: 51,75m, chiều cao: 16,8 m. Diện tích cánh của máy bay là: 353 m², trọng lượng rỗng: 128.100kg, trọng lượng cất cánh tối đa: 265.350kg.

Trong khi đó, Boeing C-32 là máy bay vận tải đa năng, được chế tạo trên nền tảng Boeing 757-200. Chiếc máy bay này chủ yếu được sử dụng để chở những nhân vật quan trọng của Hoa Kỳ tới các địa điểm trên khắp thế giới.

Máy bay C17 chở theo các trang thiết bị dự phòng cho chuyến thăm của Tổng thống Obama tại Việt Nam
Máy bay C17 chở theo các trang thiết bị dự phòng cho chuyến thăm của Tổng thống Obama tại Việt Nam

Vào 21h30 tối 22/5, chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức đáp xuống đường băng “ưu tiên đặc biệt” tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Tổng thống Obama bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 3 ngày, từ 23 - 25/5.

Máy bay C32 được tiếp liệu tại sân bay Đà Nẵng lúc 17h ngày 23/5.
Máy bay C32 được tiếp liệu tại sân bay Đà Nẵng lúc 17h ngày 23/5.

Ngoài sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, một số sân bay khác trong đó có Đà Nẵng được dùng dự phòng. Các sân bay này có thể đậu máy bay lớn, đã được phía Mỹ kiểm tra an ninh để sẵn sàng đón chiếc Air Force One.

Khánh Hồng