Đắk Lắk:

Hai chị em tử vong dưới ao nước gần nhà

Thúy Diễm

(Dân trí) - Hai chị em rủ nhau ra ao nước gần nhà chơi và không may bị trượt chân rơi xuống, khi người lớn phát hiện thì cả hai đã tử vong.

Chiều 29/6, ông Nguyễn Đình Hiệp - Chủ tịch UBND xã Ea Kiết (huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) - xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước đau lòng, nạn nhân là hai chị em ruột.

Hai chị em tử vong dưới ao nước gần nhà - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước khiến hai bé gái tử vong (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo ông Hiệp, vào sáng nay 29/6, hai chị em, một cháu 4 tuổi và một cháu 2 tuổi, ra ao nước gần nhà chơi và không may bị rơi xuống nước. Tai nạn khiến hai cháu nhỏ tử vong.

Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, người lớn không thấy hai cháu ở nhà vội đi tìm thì phát hiện sự việc.

Trước đó, vào chiều 28/6, tại xã Cư Pui, huyện Krông Bông (Đắk Lắk) cũng xảy ra vụ đuối nước khiến một bé trai 2 tuổi tử vong. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, bé trai này đã đi cùng anh trai ra đồng lúa nước gần nhà và không may trượt chân rơi xuống suối.

Trong vòng 3 tháng trở lại đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra hàng chục vụ đuối nước khiến trên 30 trẻ em tử vong.