Quảng Nam:

Hai chị em ruột chết đuối trên sông Thu Bồn

(Dân trí) - Sáng 25/6, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Sành - Phó Chủ tịch xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến cả hai chị em ruột tử vong.

Nạn nhân được xác định là Lê Thị Cẩm Lệ (18 tuổi) và Lê Thị Cẩm Lê (13 tuổi, học sinh lớp 7 trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, cả hai cùng trú thôn Đông Bình, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên).


Gia đình lo hậu sự cho hai chị em. (Ảnh CTV)

Gia đình lo hậu sự cho hai chị em. (Ảnh CTV)

Theo ông Sành, chiều qua (24/6), sau khi đi thu dọn lác (nguyên liệu để làm chiếu) giúp mẹ, hai chị em Cẩm Lệ và Cẩm Lê ra bờ sông Thu Bồn tắm, không may cả hai em Lệ và Lê bị đuối nước.

Đến chiều tối, bà Nguyễn Thị Lợi (39 tuổi, mẹ của hai cháu) không thấy con về nên ra bờ sông tìm thì phát hiện Lệ nằm dưới nước nên đã truy hô mọi người đến cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Duy Vinh phối hợp với lực lượng chức năng huyện Duy Xuyên đã nhanh chóng đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng hơn 18h cùng ngày, thi thể của hai em cũng đã được tìm thấy. Hiện thi thể 2 em này đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo ông Sành, hoàn cảnh gia đình các em rất khó khăn. Vợ chồng bà Lợi đã chia tay từ lâu, hai cháu nhỏ sống với bà từ mấy năm nay. Cháu Lệ đã nghỉ học ở nhà giúp mẹ, còn cháu Lê hiện đang học lớp 7.

Sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo xã Duy Vinh đã đến thăm hỏi gia đình và hỗ trợ 2 triệu đồng để gia đình mai táng; ngoài ra, xã cũng huy động nhiều mạnh thường quân, nhà chùa tổ chức lễ tang cho hai cháu.

C.Bính