1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hai cháu nhỏ tử nạn tại hồ nước ngọt lớn nhất Đắk Lắk

Thúy Diễm

(Dân trí) - Không thấy con về nhà, người thân đi tìm và phát hiện hai cháu nhỏ đều bị đuối nước tại hồ Lắk. Phải mất gần 12 giờ đồng hồ cơ quan chức năng mới tìm thấy thi thể các nạn nhân.

Ngày 10/3, ông Lê Thế Anh - Chủ tịch UBND thị trấn liên Sơn (huyện Lắk, Đắk Lắk) - cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai cháu nhỏ tử vong thương tâm.

Hai cháu nhỏ tử nạn tại hồ nước ngọt lớn nhất Đắk Lắk - 1

Hồ Lắk - nơi 2 cháu nhỏ tử vong do đuối nước (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo đó, vào trưa ngày 9/3, người thân không thấy cháu M.B. (9 tuổi) và cháu T.B. (7 tuổi) về nhà. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên mọi người đã tìm kiếm và nghi ngờ các cháu đã bị đuối nước tại hồ Lắk.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc tìm kiếm, đến khoảng 21h30 cùng ngày, mới phát hiện và trục vớt thi thể 2 cháu nhỏ để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, hai cháu là anh em họ, gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn nên chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí lo mai táng.

Hồ Lắk là hồ nước ngọt lớn nhất tỉnh Đắk Lắk và là hồ nước ngọt lớn thứ 2 của nước ta sau hồ Ba Bể.