Thừa Thiên Huế:

Hai cá thể rùa quý hiếm ở Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam bị đánh cắp

Đại Dương

(Dân trí) - Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động, thực vật (thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam) vừa bị kẻ gian đánh cắp 2 cá thể rùa quý hiếm.

Chiều 15/4, Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động, thực vật (thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam) cho biết, 2 cá thể rùa quý hiếm thuộc nhóm nguy cấp được đơn vị nuôi tại thôn Tân Mỹ, xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã bị kẻ gian đánh cắp.  

Cụ thể, sau khi không thấy 2 cá thể trên, qua trích xuất camera, trung tâm ghi nhận vào khoảng 6h sáng 11/4, có một đối tượng đã đột nhập vào Trung tâm và đánh cắp 2 cá thể rùa.

Hai cá thể rùa quý hiếm ở Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam bị đánh cắp - 1

Rùa quý hiếm thuộc nhóm nguy cấp bị kẻ gian đánh cắp tại Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động, thực vật, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (Ảnh minh họa).

Hai cá thể rùa bị mất cắp thuộc nhóm nguy cấp có trọng lượng mỗi cá thể rùa khoảng 600-700g, được Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động, thực vật tiếp nhận vào tháng 10/2021 cùng với 4 cá thể rùa khác.

Các cá thể rùa được nuôi trong các thùng nhựa có kích thước là 50x70x50cm, tại nhà nuôi rùa, có tường rào bao quanh và lưới B40.

Hiện đơn vị đã có văn bản gửi Công an huyện Phong Điền và các ngành chức năng đề nghị xác minh, điều tra sự việc.

Được biết, Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động, thực vật thuộc Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam được nhà nước đầu tư xây dựng trụ sở tại thôn Tân Mỹ, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền giai đoạn 1 là hơn 100 tỷ đồng với diện tích 16,8ha. Công trình xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng từ ngày 31/12/2020. Đây là địa điểm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, cứu hộ các loài động, thực vật hoang dã quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng của Việt Nam và khu vực Thừa Thiên Huế.