Đà Nẵng:

Hai bé gái sinh đôi tử vong trong nhà cùng bức thư để lại của người mẹ

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Hai trẻ sinh đôi 2 tuổi tử vong trong nhà tại Đà Nẵng. Người mẹ được xác định bị trầm cảm để lại bức thư và bỏ đi.

Tối 5/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc 2 bé gái sinh đôi tử vong trong ngôi nhà tại địa bàn.

Hai bé gái sinh đôi tử vong trong nhà cùng bức thư để lại của người mẹ - 1

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ án (Ảnh: Hoài Sơn).

Thông tin ban đầu, khoảng 16h40 chiều cùng ngày (5/4), ông Huỳnh Công L (68 tuổi, quê xã Đại Phong, Đại Lộc, Quảng Nam) đến thăm cháu nội ở đường Hòa Liên 4 (xã Hòa Liên).

Tại đây, ông L phát hiện hai cháu H.T.H.A. và H.T.T.A. (cùng 2 tuổi) trong tình trạng sùi bọt mép nằm trên giường. Qua kiểm tra, cả hai cháu đã tử vong.

Thời điểm này, người mẹ tên là Tưởng Thị M. (41 tuổi) đã bỏ đi khỏi nhà, có để lại bức thư để trên bàn ở phòng khách.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến phong tỏa hiện trường, đang tìm mẹ của hai cháu bé, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thi thể hai nạn nhân được đưa lên xe cấp cứu rời khỏi hiện trường vụ án vào tối 5/4.

Hai bé gái sinh đôi tử vong trong nhà cùng bức thư để lại của người mẹ - 2

Xe cấp cứu đưa thi thể hai nạn nhân rời khỏi hiện trường (Ảnh: Hoài Sơn).

Người dân địa phương ở đây cho biết, hai cháu bé là con của cặp vợ chồng trẻ. Người mẹ có dấu hiệu bị trầm cảm, còn người cha của hai bé đang làm việc ở tỉnh Quảng Ngãi.