Hà Nội: Xe chở 9 người nước ngoài mắc kẹt trên cầu vượt

(Dân trí) - Tài xế Nguyễn Đình Hướng cho biết, anh điều khiển xe lưu thông từ hướng Ngã Tư Sở đi Nguyễn Lương Bằng, tưởng qua được cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc nhưng không ngờ bị mắc kẹt bởi giá Long Môn (thanh sắt giới hạn chiều cao) trên cầu.

Sáng 17/3, Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng PC67 - Công an TP Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt đối với xe khách 29 chỗ đi vào đường cấm, mắc kẹt trên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc.

Chiếc xe khách 29 chỗ không thể qua cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc.
Chiếc xe khách 29 chỗ không thể qua cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h50 sáng cùng ngày, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác Đội CSGT số 3 phát hiện xe khách 29 chỗ BKS 29B-606.05 mắc kẹt bởi giá Long Môn trên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc, hướng về phố Nguyễn Lương Bằng. Tổ công tác đã yêu cầu tài xế lùi xe thoát khỏi giá Long Môn, đánh xe vào lề đường để xử lý.

Đại uý Nguyễn Hữu Cường, cán bộ Đội CSGT số 3, cho hay, thời điểm tổ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, trên xe khách có 9 hành khách người nước ngoài.

Tài xế Nguyễn Đình Hướng (SN 1984, quê Bắc Ninh) trình bày, anh điều khiển xe lưu thông từ hướng Ngã Tư Sở - Nguyễn Lương Bằng, tưởng qua được cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc nhưng không ngờ bị mắc kẹt bởi giá Long Môn trên cầu.

Theo Đại uý Cường, tổ công tác Đội CSGT số 3 đã lập biên bản xử phạt tài xế xe khách trên về lỗi “Đi vào đường cấm”. Với lỗi này, tài xế Hướng sẽ bị xử lý phạt tiền 1 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Tiến Nguyên