1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Xây chung cư cho thuê

Ngày 15/3, lần đầu tiên sau gần 3 năm nghiên cứu, UBND TP Hà Nội đưa ra chủ trương xây dựng quỹ nhà ở cho thuê với hai loại hình: nhà ở kinh doanh và nhà ở xã hội.

Đối tượng thuê nhà ở là mọi tầng lớp cư dân đang sinh sống, học tập, công tác tại Hà Nội (đối với nhà kinh doanh); hoặc cán bộ, viên chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất (nhà ở xã hội), không cần có hộ khẩu Hà Nội.

 

Về quy mô, nhà ở cho thuê có độ cao 5-6 tầng, diện tích căn hộ không nhỏ hơn 45m2,  giá thuê phù hợp với thu nhập của người lao động (riêng đối với nhà xã hội  giá thuê do UBNDTP quy định), thời gian thuê tối đa tới 50 năm.

 

Các khu nhà ở cho thuê được xây dựng thành một khu riêng nằm trong các dự án xây dựng khu đô thị mới (Thành phố khuyến khích các dự án này dành 10% quỹ nhà đất làm nhà cho thuê), tạo điều kiện để người dân được sử dụng hạ tầng của các khu này.

 

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Hoàng Ân, Thành phố sẽ sớm có đề án đầu tư xây dựng quỹ nhà cho thuê (trước mắt xây dựng thí điểm một số dự án, khoảng vài trăm căn hộ/năm). Chủ đầu tư được ưu đãi vốn vay, có thể trả chậm, trả dần, được hỗ trợ về hạ tầng.

 

Theo Nguyễn Tuấn
Tiền Phong