Hà Nội: "Thần chết" đứng trước cổng trường tiểu học

(Dân trí) - Phần chân cột điện đã bị vỡ gần hết lớp bê tông bên ngoài, để lộ lõi thép phía trong, có nguy cơ đổ bất cứ lúc nào. Nguy hiểm hơn, “thần chết” này lại đứng ngay cạnh cổng 1 trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội.


Đó là cây cột điện trên vỉa hè đường Kim Giang (phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội), gần cổng Trường Tiểu học Đại Kim.

Cột điện nguy hiểm này ở ngay cổng Trường Tiểu học Đại Kim

Cột điện nguy hiểm này ở ngay cổng Trường Tiểu học Đại Kim

Trao đổi với PV Dân trí, ông Cung Quốc Trinh (60 tuổi) – bảo vệ tại trường tiểu học trên cho biết: “Cách đây độ gần 1 tháng, vào ban đêm có chiếc xe ô tô 7 chỗ đột nhiên lao lên đâm trúng chân cột điện kia và lao tiếp lên phía vỉa hè chỗ này, rồi đâm tiếp vào cột biển báo chỉ dẫn cho người đi bộ sang đường; khiến cột này bị đổ gập xuống, sau đó người ta mới dựng lại lên như thế này. Còn chân cột điện chiếu sáng bị vỡ lớp bê tông, trơ cả lõi sắt ở trong, rất nguy hiểm”.

Cột biển báo này từ bị ô tô đâm gãy gập, sau đó được dựng lên.


Cột biển báo này từ bị ô tô đâm gãy gập, sau đó được dựng lên.

Cột biển báo này từ bị ô tô đâm gãy gập, sau đó được dựng lên.

Cũng theo ông Trinh, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Đại Kim đã có kiến nghị lên UBND phường Đại Kim tìm cách khắc phục sự cố nói trên, vì cột điện “bị thương” đó có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Nhưng đến nay đã gần 1 tháng trôi qua, “thần chết” này vẫn đứng trơ trơ ngay cạnh cổng trường.

“Cột điện như thế này, nếu nó ở bất cứ vị trí nào đều trở lên nguy hiểm cho con người. Đằng này lại ở quá gần cổng trường, hàng ngày có rất đông phụ huynh đưa đón con và các cháu học sinh qua lại khu vực này, khiến mức độ nguy hiểm càng nghiêm trọng” – anh Nguyễn Đức Chí (37 tuổi, ở Đại Kim, Hoàng Mai – Hà Nội), có con theo học tại ngôi trường tiểu học nói trên chia sẻ.

Trơ hết lõi sắt...

Trơ hết lõi sắt...

Phụ huynh, học sinh thường xuyên đi lại qua khu vực này...

Phụ huynh, học sinh thường xuyên đi lại qua khu vực này...

Theo quan sát, chân cột điện nói trên đã bị vỡ một mảng bê tông khá lớn, làm lộ lõi sắt bên trong và đang bị hoen gỉ. Cú tông mạnh khiến lõi sắt của cột điện bị vẹo về bên trong và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Theo ghi nhận, hàng ngày, mật độ người và phương tiện lưu thông qua khu vực này rất đông, nhất là vào các giờ học sinh đến lớp và giờ tan học. Trong khi đó, cây cột điện nói trên được ví như “thần chết” chưa được khắc phục, thì nó vẫn là mối nguy hiểm cho nhiều người.

Nguyễn Dương