1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội sẽ tiếp tục đấu giá 3 mỏ cát "khủng" ở huyện Ba Vì

Thế Kha

(Dân trí) - Sau cuộc đấu giá 3 mỏ cát thu gần 1.700 tỷ đồng, Hà Nội tiếp tục đấu giá 3 mỏ cát khác (Cổ Đô 1, Cổ Đô 2, Thanh Chiểu, đều thuộc huyện Ba Vì) với tổng giá khởi điểm khoảng 42 tỷ đồng.

Thông tin về cuộc đấu giá 3 mỏ cát (mỏ cát Châu Sơn, Tây Đằng - Minh Châu, thuộc huyện Ba Vì; Liên Mạc - Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm) thu về gần 1.700 tỷ đồng vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, Hà Nội đã có kế hoạch tiếp tục đấu giá 3 mỏ cát "khủng" khác, thuộc địa bàn huyện Ba Vì trong thời gian sắp tới.

Hà Nội sẽ tiếp tục đấu giá 3 mỏ cát khủng ở huyện Ba Vì - 1

Khách hàng đấu giá quyền khai thác mỏ cát Châu Sơn, huyện Ba Vì tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ngày 5/1 vừa qua (Ảnh: Hànộimới).

Cụ thể, mỏ cát Cổ Đô 1 (thuộc địa bàn xã Cổ Đô và xã Phú Cường, huyện Ba Vì) có trữ lượng 4.145.738m3, giá khởi điểm gần 17 tỷ đồng, mỗi bước trả giá là 849 triệu đồng.

Mỏ cát Cổ Đô 2 (xã Cổ Đô và Phú Cường) có trữ lượng 3.625.996m3, giá khởi điểm 14,8 tỷ đồng, bước giá là 743 triệu đồng.

Mỏ cát Thanh Chiểu (xã Phú Cường) trữ lượng 2.490.912m3, giá khởi điểm 10,2 tỷ đồng, bước giá tham gia đấu giá là 510 triệu đồng.

Tổng cộng giá khởi điểm của cả 3 mỏ cát này khoảng 42 tỷ đồng - cao hơn 82% so với tổng mức giá 23 tỷ đồng khởi điểm đấu giá của 3 mỏ cát Châu Sơn, Tây Đằng - Minh Châu, Liên Mạc - Thượng Cát.

Hà Nội sẽ tiếp tục đấu giá 3 mỏ cát khủng ở huyện Ba Vì - 2

3 mỏ cát "khủng" ở huyện Ba Vì, Hà Nội sẽ được đưa ra đấu giá thời gian tới.

Sở dĩ giá khởi điểm cao hơn vì trữ lượng của 3 mỏ cát này lớn hơn 3 mỏ cát đã tổ chức đấu giá đợt 1 thu về gần 1.700 tỷ đồng vừa qua. Vì thế, các tổ chức đấu giá dự đoán cuộc đấu giá này sẽ còn "nóng bỏng hơn nữa".

Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam (trụ sở tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) tiếp tục được Hà Nội được lựa chọn làm đơn vị tổ chức đấu giá. Tuy nhiên, đến nay chưa có thông tin cụ thể về thời gian bán hồ sơ đấu giá, cũng như thời điểm sẽ đấu giá các mỏ cát này.

Trước khi đưa ra đấu giá các mỏ cát, cơ quan quản lý khoáng sản ở Hà Nội đã thăm dò trữ lượng, xây dựng đề án thăm dò trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt trữ lượng sơ bộ và mức giá khởi điểm ban đầu cho mỗi mỏ cát.

Hà Nội sẽ tiếp tục đấu giá 3 mỏ cát khủng ở huyện Ba Vì - 3

Khu vực sông Hồng qua địa bàn huyện Ba Vì, Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Như Dân trí thông tin trước đó, mỏ cát Châu Sơn có 29 khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá, mỏ Tây Đằng - Minh Châu có 28 khách hàng và mỏ Liên Mạc (Thượng Cát) có 16 khách hàng đủ điều kiện tham gia.

Cuộc đấu giá bắt đầu làm thủ tục vào 8h ngày 5/11, diễn ra xuyên đêm đến 6h ngày 6/11 thì kết thúc. Tổng số tiền thu được từ đấu giá 3 mỏ cát lên tới gần 1.700 tỷ đồng, gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, trải qua 89 vòng đấu giá, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Sơn (trụ sở phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đã trúng đấu giá mỏ cát Châu Sơn với mức trên 396,86 tỷ đồng.

Mỏ cát Liên Mạc (Thượng Cát) trải qua 53 vòng đấu giá, Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ KSP (phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội) trúng đấu giá với mức gần 408,5 tỷ đồng.

Mỏ cát Tây Đằng - Minh Châu trải qua 21 vòng đấu giá, Công ty TNHH Thương mại Phúc Lộc Thịnh (xã Mai Động, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) trúng đấu giá với mức trên 883,9 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Đông vừa có công văn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các sở, ngành và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát ngay toàn bộ quá trình khảo sát, đánh giá trữ lượng mỏ, lập hồ sơ và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở 3 mỏ cát (Châu Sơn, Tây Đằng - Minh Châu, Liên Mạc - Thượng Cát) theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo chặt chẽ.