Hà Nội sẽ mua máy bay chữa cháy, trực thăng cứu hộ

(Dân trí) - Ngoài việc tăng quân số lên đến 6.500 người, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Hà Nội còn được đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị, trong đó có một máy bay trực thăng cứu hộ và một máy bay chữa cháy.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trên địa bàn Thủ đô.

Các thành phố lớn ở Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trong việc chữa cháy, cứu hộ khi tòa nhà cao tầng bị cháy
Các thành phố lớn ở Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trong việc chữa cháy, cứu hộ khi tòa nhà cao tầng bị cháy

Theo quy hoạch trong giai đoạn 2016 đến 2020, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn của Hà Nội sẽ thành lập thêm Phòng Pháp chế, điều tra xử lý cháy nổ; Phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng; Phòng Công tác chính trị; Trung tâm huấn luyện phòng cháy và chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn và Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và đào tạo.

Hà Nội cũng sẽ thành lập 10 phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy ở các quận, huyện, thị xã. Từ nay đến 2030 lực lượng này sẽ được tăng quân số lên đến 6.500 người.

Để hướng đến lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy chính quy, tinh nhuệ, dự án còn xác định cụ thể quy hoạch phát triển hệ thống phương tiện, trang thiết bị. Điển hình trong đó là Hà Nội xác định mua một máy bay trực thăng cứu nạn cứu hộ và một máy bay chữa cháy.

UBND TP Hà Nội dự kiến tổng kinh phí đầu tư cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy từ nay đến 2030 khoảng 11.501 tỷ đồng. Kinh phí đầu tư cho dự án trên được xác định từ nguồn ngân sách nhà nước, bảo hiểm cháy nổ và đóng góp tự nguyện, tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước…

Quang Phong