Hà Nội: Nhà hàng, bãi xe vẫn hoạt động tấp nập trên mương Phan Kế Bính

(Dân trí) - Trước ngày phải chấm dứt hoạt động (10/6) các bãi xe, nhà hàng vẫn hoạt động tấp nập trên mương Phan Kế Bính, Quận Ba Đình, TP Hà Nội. Các chủ nhà hàng ở đây cho rằng lệnh đóng cửa đột ngột như vậy khiến họ thiệt hại nặng nên cần thời gian để chuẩn bị.

Hơn một ngày nữa “tối hậu thư” di dời trụ sở, địa điểm kinh doanh khai thác, sử dụng các công trình dự án sai với mục tiêu đầu tư, không đúng với múc đích sử dụng đất – kinh doanh bãi đỗ xe và dịch vụ phụ trợ liên quan tại dự án cống hóa mương Phan Kế Bính chính thức có hiệu lực.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, đến chiều ngày 8/6, các bãi xe, nhà hàng kinh doanh trên mương Phan Kế Bính vẫn hoạt động tấp nập như ngày thường. Các biển hiệu quảng cáo của các nhà hàng, bãi xe vẫn được bày biện dọc tuyến phố Phan Kế Bính. Các nhân viên làm nhiệm vụ ở đây hầu như không biết đến “tối hậu thư” đóng cửa các nhà hàng này.

Bãi trông giữ xe rộng hàng trăm mét vuông đầu phố Phan Kế Bính – Linh Lang thường xuyên trông giữ khoảng 30 chiếc ô tô con vẫn được rào chắn cẩn thận. Các bảng biển niêm yết giá vé vẫn được lắp đặt cẩn thận ở khu vực ra vào bãi xe.

Quản lý bãi xe này cho biết, đến thời điểm này đơn vị này không nhận được quyết định đóng cửa của UBND phường Cống Vị. “Thực tế bãi xe của chúng tôi hoạt động đúng mục đích nên có thể phường Cống Vị không trao quyết định buộc phải di dời”, quản lý bãi xe này nói.

Trên cửa kính bên ngoài các cửa hàng kinh doanh trên mương Phan Kế Bính được rán cẩn thận quyết định của UBND quận Ba Đình về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra đối với các công trình không có giấy phép xây dựng.

Cụ thể, tại vị trí đang kinh doanh siêu thị CircleK, quận Ba Đình buộc chủ đầu tư tháo dỡ công trình xây dựng không phép. Tuy nhiên, đến chiều nay, theo quan sát của phóng viên, siêu thị này vẫn hoạt động bình thường. Bên trong siêu thị, các sản phẩm vẫn bày bán kín các kệ hàng, khách hàng vẫn ra vào mua bán tấp nập.

Nhà hàng Hải Sản Phố nằm đầu phố Phan Kế Bính cũng thuộc diện phải di dời trước ngày 10/6. Thế nhưng đến cuối giờ chiều 8/6, mọi hoạt động kinh doanh của nhà hàng này vẫn diễn ra bình thường. Đại diện chủ nhà hàng này cho biết, đến thời điểm này chỉ mới nhận được quyết định di dời của phường Cống Vị.

“Ban đầu chúng tôi thấy khu đất này có đầy đủ cơ sở pháp lý nên bỏ 40 tỷ đồng ra xây dựng nhà hàng. Giờ phường ra thông báo gấp bắt đóng cửa như vậy sẽ khiến chúng tôi thiệt hại lớn, hơn 200 lao động thất nghiệp, hải sản mua về cũng sẽ hỏng hết”, quản lý nhà hàng này cho biết lý do chưa thể đóng cửa nhà hàng ngay thời điểm này.

Sau khi dự án cống hóa mương Phan Kế Bính hoàn thành, hàng loạt nhà hàng cùng các bãi xe được mọc lên
Sau khi dự án cống hóa mương Phan Kế Bính hoàn thành, hàng loạt nhà hàng cùng các bãi xe được mọc lên

Một bãi xe rộng hàng trăm mét vuông đầu phố Phan Kế Bính – Linh Lang
Một bãi xe rộng hàng trăm mét vuông đầu phố Phan Kế Bính – Linh Lang

Quản lý bãi xe này cho biết, không nhận được quyết định di dời của UBND phường Cống Vị. Lý do được quản lý bãi nhận định là do bãi xe hoạt động đúng mục đích sử dụng đất.
Quản lý bãi xe này cho biết, không nhận được quyết định di dời của UBND phường Cống Vị. Lý do được quản lý bãi nhận định là do bãi xe hoạt động đúng mục đích sử dụng đất.

Cửa kính bên ngoài đường Phan Kế Bính một số cửa hàng, địa điểm kinh doanh được rán quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của UBND quận Ba Đình.
Cửa kính bên ngoài đường Phan Kế Bính một số cửa hàng, địa điểm kinh doanh được rán quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của UBND quận Ba Đình.

Theo quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của quận Ba Đình thì siêu thị này buộc phải tháo dỡ.
Theo quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của quận Ba Đình thì siêu thị này buộc phải tháo dỡ.

Các điểm kinh doanh trên mương Phan Kế Bính
Các điểm kinh doanh trên mương Phan Kế Bính

Ngày 30/5, chủ sở hữu nhà hàng hải sản này nhận được thông báo về việc di dời do kinh doanh không đúng mục định sử dụng đất tại khu vực dự án cống hóa mương Phan Kế Bính.
Ngày 30/5, chủ sở hữu nhà hàng hải sản này nhận được thông báo về việc di dời do kinh doanh không đúng mục định sử dụng đất tại khu vực dự án cống hóa mương Phan Kế Bính.

Chủ nhà hàng hải sản này cho biết, nếu di dời ngay trong thời điểm hiện nay thì sẽ gây thiệt hại lớn vì quyết định của UBND phường Cống Vị quá gấp gáp. Do vậy, đơn vị này nhiều lần mong muốn gặp cơ quan chức năng để bàn những vấn đề liên quan đến quyết định di dời nhưng không được quan tâm.
Chủ nhà hàng hải sản này cho biết, nếu di dời ngay trong thời điểm hiện nay thì sẽ gây thiệt hại lớn vì quyết định của UBND phường Cống Vị quá gấp gáp. Do vậy, đơn vị này nhiều lần mong muốn gặp cơ quan chức năng để bàn những vấn đề liên quan đến quyết định di dời nhưng không được quan tâm.

Cuối tháng 12/2008, UBND TP Hà Nội đã có văn bản cho Công ty CP Đa quốc gia thuê 6.078 m2 đất, từ phố Linh Lang đến đường Liễu Gia (phường Cống Vị); mục đích là bãi đỗ xe và dịch vụ phụ trợ. Thời hạn thuê khu đất trên kéo dài trong 20 năm.
Cuối tháng 12/2008, UBND TP Hà Nội đã có văn bản cho Công ty CP Đa quốc gia thuê 6.078 m2 đất, từ phố Linh Lang đến đường Liễu Gia (phường Cống Vị); mục đích là bãi đỗ xe và dịch vụ phụ trợ. Thời hạn thuê khu đất trên kéo dài trong 20 năm.

Quang Phong