1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Người dân ước gì có thể chăn trâu trên phố

(Dân trí) - Hơn 2 tháng nay, từ ngày 1/7/2016, Hà Nội tạm ngừng việc cắt tỉa cây cảnh, cỏ trên toàn bộ địa bàn Thủ đô trừ tại một số điểm đặc biệt. Bởi vậy, trên những dải phân cách, vườn hoa và công viên khắp Thủ đô, do không được cắt tỉa nên cỏ mọc dại um tùm, có nơi cao tới ngang ngực.


Kể từ đầu tháng 7, Hà Nội tạm ngừng việc cắt tỉa cây cảnh và cỏ trên toàn địa bàn Thủ đô, trừ tại một số vị trí quan trọng.

Kể từ đầu tháng 7, Hà Nội tạm ngừng việc cắt tỉa cây cảnh và cỏ trên toàn địa bàn Thủ đô, trừ tại một số vị trí quan trọng.


Trên đường Trần Duy Hưng, những tàu lá già của cây cau cảnh đã rụng cả tháng trời không được ai chăm sóc.

Trên đường Trần Duy Hưng, những tàu lá già của cây cau cảnh đã rụng cả tháng trời không được ai chăm sóc.

Cỏ trên tuyến phố này mọc theo lối tự nhiên như những cánh đồng bỏ hoang lâu ngày.
Cỏ trên tuyến phố này mọc theo lối tự nhiên như những cánh đồng bỏ hoang lâu ngày.


Nhìn những bãi cỏ um tùm như thế này có khi hổ đẻ ở trong đó cũng không biết được. Anh Nguyễn Thế Chương - làm nghề chạy xe ôm ở góc phố Hoàng Đạo Thúy - Trần Duy Hưng hóm hỉnh ví von.

"Nhìn những bãi cỏ um tùm như thế này có khi hổ đẻ ở trong đó cũng không biết được". Anh Nguyễn Thế Chương - làm nghề chạy xe ôm ở góc phố Hoàng Đạo Thúy - Trần Duy Hưng hóm hỉnh ví von.


Chị Trần Thị Loan, nhà ở Sóc Sơn, làm nghề bán hoa quả rong còn tỏ ra đầy tiếc rẻ: Ước gì lũ trẻ chăn trâu ở nhà được mang qua đây chăn thì có phải là lợi cả đôi đường không!.

Chị Trần Thị Loan, nhà ở Sóc Sơn, làm nghề bán hoa quả rong còn tỏ ra đầy tiếc rẻ: "Ước gì lũ trẻ chăn trâu ở nhà được mang qua đây chăn thì có phải là lợi cả đôi đường không!".


Dải phân cách này trước kia có hàng rào bằng tre thấp được cắm mau để tránh người đi bộ qua lại dẫm lên cỏ, còn nay đã không còn rào chắn. Khi tắc đường, nhiều người tham gia giao thông thiếu ý thức đã đi cả xe lên đây, quần nát hết cây cỏ.

Dải phân cách này trước kia có hàng rào bằng tre thấp được cắm mau để tránh người đi bộ qua lại dẫm lên cỏ, còn nay đã không còn rào chắn. Khi tắc đường, nhiều người tham gia giao thông thiếu ý thức đã đi cả xe lên đây, quần nát hết cây cỏ.


Trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, cỏ mọc lan ra đường đến cả nửa mét.

Trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, cỏ mọc lan ra đường đến cả nửa mét.


Trước kia tuyến phố này đã từng được đánh giá là tuyến đường đẹp nhất Thủ đô.

Trước kia tuyến phố này đã từng được đánh giá là tuyến đường đẹp nhất Thủ đô.


Ngay gần ngã tư Giảng Võ - Giang Văn Minh, tình trạng cũng chung cảnh ngộ với các tuyến phố khác khi cỏ mọc um tùm, xanh mướt suốt dải phân cách.

Ngay gần ngã tư Giảng Võ - Giang Văn Minh, tình trạng cũng chung cảnh ngộ với các tuyến phố khác khi cỏ mọc um tùm, xanh mướt suốt dải phân cách.


Cây dại, cỏ mọc ngập đầu người trên đường gom thuộc Đại lộ Thăng Long.

Cây dại, cỏ mọc ngập đầu người trên đường gom thuộc Đại lộ Thăng Long.


Con đường này đã từng được Chủ tịch UBND TP Hà Nội công bố con số chi 53 tỷ đồng tiền ngân sách dành cho việc chăm sóc, cắt tỉa cho cả tuyến đường dài 24km trong vòng 1 năm.

Con đường này đã từng được Chủ tịch UBND TP Hà Nội công bố con số chi 53 tỷ đồng tiền ngân sách dành cho việc chăm sóc, cắt tỉa cho cả tuyến đường dài 24km trong vòng 1 năm.

Một số công viên, vườn hoa trong trung tâm Hà Nội, cỏ mọc lâu ngày không được cắt tỉa đã trổ bông.
Một số công viên, vườn hoa trong trung tâm Hà Nội, cỏ mọc lâu ngày không được cắt tỉa đã trổ bông.


Đang vào mùa mưa nên cây cối phát triển rất nhanh, đặc biệt là cỏ.

Đang vào mùa mưa nên cây cối phát triển rất nhanh, đặc biệt là cỏ.


Công viên xung quanh hồ Thuyền Quang cỏ mọc xanh um tùm.

Công viên xung quanh hồ Thuyền Quang cỏ mọc xanh um tùm.


Ông Nguyễn Văn Tư (Phúc Thọ, Hà Nội) làm nghề chạy xe ôm ở gần triển lãm Giảng Võ tranh thủ cắt cỏ ở giải phân cách trên phố giảng Võ về cho bò ăn. Khoảng hai tuần trở lại đây, cứ cuối ngày là tôi tranh thủ mang liềm ra cắt cỏ về cho bò ăn. Chả vất vả gì vì chỉ sau khoảng 20 phút là tôi có đầy cả một xe máy cỏ xanh non chở về nhà rồi, ông vui vẻ vừa cắt cỏ vừa trao đổi với phóng viên.

Ông Nguyễn Văn Tư (Phúc Thọ, Hà Nội) làm nghề chạy xe ôm ở gần triển lãm Giảng Võ tranh thủ cắt cỏ ở giải phân cách trên phố giảng Võ về cho bò ăn. "Khoảng hai tuần trở lại đây, cứ cuối ngày là tôi tranh thủ mang liềm ra cắt cỏ về cho bò ăn. Chả vất vả gì vì chỉ sau khoảng 20 phút là tôi có đầy cả một xe máy cỏ xanh non chở về nhà rồi", ông vui vẻ vừa cắt cỏ vừa trao đổi với phóng viên.

Mạnh Thắng - Gia Khoa