Hà Nội: Nam thanh niên bị cây đổ đè tử vong trên phố giữa trận giông lốc

(Dân trí) - Cơn mưa lớn chiều 29/8 khiến nhiều cây lớn trên đường phố Hà Nội bật gốc, gãy đổ. Trận mưa giông gây tai nạn thương tâm với một nam thanh niên. Nạn nhân bị cây đổ đè bẹp cả người, xe, tử vong tại chỗ.

Chiều 29/8, cơn mưa lớn quần thảo Hà Nội. Lượng lớn cây xanh trên khắp các tuyến phố, trên địa bàn nhiều quận bị bật gốc và gãy đổ. Theo thông tin được cập nhật, trong mưa giông, một nam thanh niên đã tử vong vì cây đổ đè trúng.

Hà Nội: Nam thanh niên bị cây đổ đè tử vong trên phố giữa trận giông lốc - 1

Cây đổ đè một nam thanh niên tử vong.

Cụ thể, khoảng 17h, nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 29L1-318.93 đến đoạn đường ven hồ Tây thì bị cây si lớn trên vỉa hè đổ ngang đường, đè trúng người, tử vong tại chỗ.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định danh tính nạn nhân là Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1993, trú tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Hà Nội: Nam thanh niên bị cây đổ đè tử vong trên phố giữa trận giông lốc - 2

Xe Mazda bị cây đổ đè vào.

Theo ghi nhận của PV, trên phố Phạm Ngọc Thạnh (quận Đống Đa), một gốc đa cổ thụ trồng gần nhà số 10, tán rộng hàng chục mét, bị bật gốc, đổ chắn ngang đường khiến các phương tiện lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn. Sự cố may mắn không gây thiệt hại về người.

Trên phố như Hào Nam, một gốc cây lớn cũng bất ngờ đổ, đè vào 2 xe máy đang đỗ bên dưới. Trên đường Hoàng Hoa Thám, đoạn trước cổng trường THCS Ba Đình, một cây lớn đè trúng xe Mazda3 màu trắng. Phố Giảng Võ, 2 cây xanh có đường kính 30 - 40 cm bị bật gốc...

Tiến Nguyên