1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Mọi con sông đều ô nhiễm nghiêm trọng

(Dân trí) - Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Tài Nguyên và Môi trường, tất cả các con sông nằm trong nội thành Hà Nội đều ô nhiễm nước mặt nghiêm trọng, đặc biệt là hệ thống lưu vực sông Nhuệ - Đáy.

Theo báo cáo này, hầu hết các sông thuộc nội thành Hà Nội đều nhiễm khuẩn hữu cơ vượt gấp 3-5 lần mức cho phép; đối với nước thải sinh hoạt thì mức độ vượt tiêu chuẩn vượt tới hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Một số dòng sông như Tô Lịch đã có dấu hiệu ô nhiễm kim loại nặng; sông Tích (thuộc Hà Tây cũ) cũng đang đứng trước nguy cơ bị ô nhiễm nặng.

Vào mùa khô, mức độ ô nhiễm càng trở nên trầm trọng. Kết quả các đợt quan trắc gần đây cho thấy lượng ôxy hòa tan (DO) trong nước đạt rất thấp. Lượng ôxy hóa học trong nước vượt 7-8 lần; ôxy sinh học vượt 7 lần. Lượng khuẩn coliform trong nước cũng cao hơn tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. Nước ở các sông trong thành phố đều có màu đen, có váng, cặn lắng và có mùi tanh.

Theo Cục Bảo vệ Môi trường, tại Hà Nội, nguyên nhân gây ô nhiễm là do phần lớn nước mưa, nước thải sinh họat và sản xuất không qua xử lý đều được đưa thẳng vào các sông trong thành phố. Sau đó, lượng nước thải này đổ tập trung vào sông Tô Lịch rồi chảy vào sông Nhuệ (qua đập Thanh Liệt).

Cùng đó, lưu vực sông Nhuệ - Đáy cũng đang là khu vực sông chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lượng nước thải công nghiệp đạt gần 100 nghìn m3/ngày đêm của Hà Nội đổ vào.

Dự báo đến năm 2010, lượng nước thải của TP Hà Nội sẽ tăng gấp đôi so với năm 2005

TS Phạm Khôi Nguyên, Thứ trưởng Bộ TN&MT cảnh báo: Tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại lưu vực sông Nhuệ - Đáy cho thấy sự phát triển kinh tế - xã hội không bền vững của Hà Nội. Nó đã gây áp lực lên môi trường nói chung và môi trường nước nói riêng. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho tình trạng bệnh tật gia tăng mạnh tại các đô thị lớn.

P. Thanh