Hà Nội lấy 300 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân ở chợ Ngọc Hà

Trần Thanh

(Dân trí) - Sau khi ghi nhận trường hợp F0, quận Ba Đình (TP Hà Nội) đã phong tỏa đoạn phố Đội Cấn dài khoảng 350 m, trong 14 ngày. Lực lượng y tế cũng lấy 300 mẫu xét nghiệm cho người dân sống cạnh chợ Ngọc Hà.

Cận cảnh khu vực phong tỏa tại phố Đội Cấn sau khi có 20 F0.

Hà Nội lấy 300 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân ở chợ Ngọc Hà - 1

Lực lượng chức năng lập rào chắn, dựng lều dã chiến... phong tỏa con phố Đội Cấn dài khoảng 350 m, từ số nhà 1 đến số nhà 129 phố Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội).

Chiều 13/8, tại khu vực từ số nhà 1 đến số nhà 129 phố Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội), chính quyền lập chốt cứng, phong tỏa con phố Đội Cấn dài khoảng 350 m, trong 14 ngày, sau khi xác định các ca dương tính với SARS-CoV-2 tại đây.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã công bố 16 ca bệnh được phát hiện rải rác từ ngày 7/8 đến 12/8/2021, thông qua truy vết và xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại khu vực nêu trên. Đến sáng 13/8, CDC Hà Nội tiếp tục công bố 4 bệnh nhân dương tính được phát hiện tại khu vực này, phần lớn các F0 đều có địa chỉ tại ngõ 68 phố Đội Cấn.

Trao đổi với PV Dân trí tại hiện trường, bà Ngô Thị Minh Hằng - Chủ tịch UBND phường Đội Cấn cho biết, phường đã khử khuẩn toàn bộ khu vực phong tỏa, tiếp tục điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp liên quan đến các ca bệnh. Thời gian phong tỏa, cách ly y tế đoạn phố Đội Cấn nêu trên sẽ được tính toán sau khi có kết quả xét nghiệm diện rộng trong khu vực.

"Chúng tôi đã lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ cho 111 hộ dân và khoảng 348 người sinh sống tại ngõ 68 Đội Cấn. Cũng trong chiều nay 13/8, chúng tôi lấy khoảng 300 mẫu xét nghiệm cho người dân quanh chợ Ngọc Hà. Công tác truy vết vẫn đang được tiếp tục", bà Hằng nói.

Hà Nội lấy 300 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân ở chợ Ngọc Hà - 2

Chiều 13/8, lực lượng y tế lấy khoảng 300 mẫu xét nghiệm cho người dân sinh sống cạnh khu vực chợ Ngọc Hà, phường Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội).

Theo CDC Hà Nội, trường hợp dương tính đầu tiên ở Đội Cấn là phụ nữ 59 tuổi. Ngày 7/8, bà có triệu chứng ho, sốt nên tự đến Bệnh viện Hồng Ngọc xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cũng trong chiều 13/8, tại khu vực chợ Ngọc Hà (Đội Cấn, Ba Đình), lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 300 người dân sinh sống quanh khu vực chợ. Việc lấy mẫu xét nghiệm này, phục vụ việc phát hiện thêm các trường hợp nghi nhiễm, và những người có nguy cơ cao trong khu vực phường Đội Cấn.

Trong phố Ngọc Hà, người dân được xếp thành 2 hàng, mỗi người đều giữ khoảng cách 2 m để đợi lấy mẫu xét nghiệm. Khi cán bộ y tế đọc tên người cần lấy mẫu, họ sẽ di chuyển dần lên và phải cung cấp thông tin địa chỉ, số điện thoại.

Ông Tô Văn Định, Tổ trưởng tổ dân phố 5, phường Đội Cấn cho hay, ngay sau khi nhận được quyết định của UBND phường, lực lượng chức năng đã tổ chức phong tỏa con ngõ 68 Đội Cấn trong vòng 14 ngày, tính từ trưa 9/8.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, tổ dân phố đã cử cán bộ túc trực 24/24 tại các chốt cứng ra vào ngõ 68. Khi người dân đến tiếp tế đồ ăn, lương thực... thì phải để tại khu vực bàn trước rào phong tỏa, người dân đến lấy sẽ được phun khử khuẩn trước khi mang vào trong.

Phố Đội Cấn dài 3 km, từ đoạn giao cắt ngã tư Lê Hồng Phong - Ngọc Hà đến ngã ba đường Bưởi, nằm trên địa bàn bốn phường Đội Cấn, Liễu Giai, Vĩnh Phúc, Cống Vị, quận Ba Đình.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại ngõ 68 Đội Cấn và chợ Ngọc Hà chiều 13/8:

Hà Nội lấy 300 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân ở chợ Ngọc Hà - 3

Ngõ 68 Đội Cấn, nơi xuất hiện các ca F0.

Hà Nội lấy 300 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân ở chợ Ngọc Hà - 4

Người dân nhận đồ tiếp tế qua rào cách ly tại ngõ 69 Đội Cấn chiều 13/8.

Hà Nội lấy 300 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân ở chợ Ngọc Hà - 5

Cũng trong chiều 13/8, Trung tâm Y tế quận Ba Đình tổ chức lấy khoảng 300 mẫu xét nghiệm cho người dân sinh sống cạnh chợ Ngọc Hà. Đây là khu vực có nguy cơ nên được lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Hà Nội lấy 300 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân ở chợ Ngọc Hà - 6

Lực lượng tuyến đầu chống dịch cũng được lấy mẫu xét nghiệm tại đây.

Hà Nội lấy 300 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân ở chợ Ngọc Hà - 7

Người dân xếp thành 2 hàng đảm bảo giãn cách.

Hà Nội lấy 300 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân ở chợ Ngọc Hà - 8

Việc lấy mẫu xét nghiệm được tiến hành trên diện rộng.

Hà Nội lấy 300 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân ở chợ Ngọc Hà - 9

Người được lấy mẫu phải cung cấp đầy đủ thông tin và số điện thoại trước khi tham gia lấy mẫu xét nghiệm.

Hà Nội lấy 300 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân ở chợ Ngọc Hà - 10

Người dân sống cạnh chợ Ngọc Hà được lấy mẫu xét nghiệm trong chiều 13/8.

Hà Nội lấy 300 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân ở chợ Ngọc Hà - 11

Lực lượng y tế phun khử khuẩn toàn bộ khu vực chợ và khu vực lấy mẫu xét nghiệm trong phố Ngọc Hà.