Hà Nội lập 22 chốt kiểm dịch có trạm test nhanh SARS-CoV-2

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Dự kiến sáng 14/7, TP Hà Nội sẽ lập 22 chốt kiểm soát dịch bệnh ở cửa ngõ để người dân kê khai y tế khi vào TP. Các chốt này còn được kết hợp test nhanh SARS-CoV-2, kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính.

Hà Nội lập 22 chốt kiểm dịch có trạm test nhanh SARS-CoV-2 - 1

Quang cảnh buổi họp chiều 12/7.

Thông tin nêu trên được Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội diễn ra chiều 12/7.

Lên phương án bố trí nơi ăn ở an toàn cho công nhân

Cũng tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng nhấn mạnh các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm các chỉ đạo phòng dịch với phương châm nghiêm túc, không chủ quan chậm trễ, không để sai sót, phải chủ động sáng tạo theo tình hình cụ thể của địa phương mình. Kiên quyết không để dịch bệnh lây lan.

Ông Dũng cũng yêu cầu người dân hạn chế tối đa di chuyển đến các vùng dịch và TPHCM. Trường hợp bắt buộc phải đến với mục đích công vụ, làm việc tại các cơ quan, tổ chức, khu công nghiệp… có trụ sở tại TPHCM và các vùng dịch khác phải được cấp thẩm quyền cho phép.

Về động thái thành lập 22 chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP lưu ý, cần thông tin để người dân nắm bắt rõ, không để ùn tắc, gây khó khăn; không để người dân phản ánh "ngăn sông cấm chợ".

Các địa phương phải sát sao hơn nữa, cùng các lực lượng chức năng, tổ Covid-19 cộng đồng nắm chắc di biến động dân cư, đặc biệt là người từ các vùng dịch về Hà Nội bởi có người từ vùng dịch về Hà Nội nhưng không về nhà mà thuê khách sạn, resort ở...

Trước đó, báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra chiều 12/7, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, tình hình dịch Covid-19 trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại TPHCM.

Riêng tại Hà Nội, trong tuần vừa qua đã ghi nhận 2 chùm ca bệnh tại các huyện Đông Anh, Mỹ Đức và các ca bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan đến các tỉnh, thành phố khác. Cơ quan chức năng đã khoanh vùng, nhanh chóng rà soát các ca bệnh.

Với các ca bệnh liên quan đến TPHCM, đến nay phát hiện 23 ca F0 rải rác ở các quận, huyện: Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Quốc Oai, Hai Bà Trưng, Ứng Hòa, Nam Từ Liêm... Cộng dồn từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 179 ca phát hiện ngoài cộng đồng tại 23 quận, huyện.

Về vấn đề tiêm vắc xin phòng Covid-19, đến nay Hà Nội đã tiêm được 205.291 liều vắc xin cho 196.178 người (chiếm 2,4% dân số), đồng thời đã xây dựng kế hoạch tiêm chủng đợt 3 và 4 với 121.000 liều vắc xin.

Sau khi nghe Ban quản lý Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội báo cáo về việc nguy cơ dịch bệnh cao ở Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, hơn 100 doanh nghiệp có nguy cơ phải dừng sản xuất… Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã lập tức có chỉ đạo để phòng dịch.

Theo đó, Ban quản lý cần cùng với các công ty thực hiện việc ký người lao động ký cam kết không ra khỏi thành phố trong thời gian này, hạn chế tiếp xúc với người ngoài gia đình; lên phương án vừa tổ chức sản xuất vừa bố trí công nhân ăn ở an toàn...

Hà Nội lập 22 chốt kiểm dịch có trạm test nhanh SARS-CoV-2 - 2

Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội tại buổi họp chiều 12/7.

Hà Nội sẽ xét nghiệm sàng lọc lái xe công nghệ

Cũng tại cuộc họp chiều nay, Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, dự kiến sẽ lập 22 chốt kiểm soát người, phương tiện liên quan công tác kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 tại các cửa ngõ, đường nhánh... ra vào Thủ đô.

Các chốt trực bao gồm các lực lượng: Công an, quân đội, thanh tra giao thông, y tế, dân phòng của các quận, huyện, thị xã. Công an Thành phố sẽ chia làm 4 ca trực và chịu trách nhiệm dựng lều, bạt và các phương tiện phục vụ như bàn ghế, nước uống tại các chốt trực.

Công an TP Hà Nội dự kiến 22 chốt trực được triển khai vào sáng ngày kia (14/7). Các chốt trực sẽ đề nghị người dân về Hà Nội kê khai y tế, đo thân nhiệt; các trường hợp nghi vấn, biển số tỉnh vùng dịch đề nghị quay lại hoặc phải có xét nghiệm âm tính. Các chốt trực sẽ vừa kiểm tra vừa tuyên truyền cho người dân về công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt vừa kết hợp test nhanh và kiểm tra giấy xác nhận xét nghiệm âm tính.

Trước đó, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết, lái xe công nghệ, nhân viên thu gom rác, nhân viên vệ sinh... cũng sẽ được thành phố xét nghiệm sàng lọc để chủ động xác định nguy cơ. Việc xét nghiệm thực hiện cả nhanh và PCR.