1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

Hà Nội kiến nghị tổ chức lại đoạn đường nằm dưới Vành đai 3 trên cao

Trần Thanh

(Dân trí) - Đoạn đường 2 chiều dài khoảng 100m nằm dưới đường Vành đai 3 đông xe theo hướng Nghiêm Xuân Yêm đi Linh Đàm, nhưng chiều ngược lại thì "ế khách", CSGT kiến nghị tổ chức lại giao thông một chiều.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 4/3, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) khảo sát và đánh giá lại hiện trạng tuyến đường dài khoảng 100m nằm ở giữa, dưới đường Vành đai 3 (từ khách sạn Mường Thanh tới đèn đỏ ngã tư Nguyễn Hữu Thọ - Nghiêm Xuân Yêm).

Qua nắm bắt tình hình thực tế và phản ánh từ người dân, lực lượng chức năng nhận thấy, đoạn đường dài khoảng 100m dưới tuyến đường Vành đai 3 nêu trên đang bị bất hợp lý về tổ chức giao thông.

Hà Nội kiến nghị tổ chức lại đoạn đường nằm dưới Vành đai 3 trên cao - 1

Đoạn đường 2 chiều dài khoảng 100m ở giữa, dưới Vành đai 3 trên cao (từ khách sạn Mường Thanh tới đèn đỏ ngã tư Nguyễn Hữu Thọ - Nghiêm Xuân Yêm) đang bị bất hợp lý về tổ chức giao thông (Ảnh: Trần Thanh).

Cụ thể, đoạn đường dài khoảng 100m này là đường 2 chiều, chỉ dành cho xe máy lưu thông, tuy nhiên lưu lượng phương tiện di chuyển theo hướng từ Cầu Dậu đi Pháp Vân lại rất đông đúc, còn theo hướng ngược lại thì thường xuyên "ế khách", ít phương tiện di chuyển, gây lãng phí.

Ngoài ra, đoạn đường này cắm biển báo cấm rẽ trái, trong khi các phương tiện di chuyển từ hướng khách sạn Mường Thanh đi Pháp Vân có hơn 90% rẽ trái tại ngã tư Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Hữu Thọ, để sang đường Nguyễn Hữu Thọ.

Hà Nội kiến nghị tổ chức lại đoạn đường nằm dưới Vành đai 3 trên cao - 2

Mặc dù là đường 2 chiều, nhưng trên đoạn đường dài khoảng 100m chủ yếu các phương tiện di chuyển theo hướng từ khách sạn Mường Thanh đi hồ Linh Đàm, còn theo chiều ngược lại rất ít phương tiện di chuyển, thậm chí không có (Ảnh: Trần Thanh).

"Nếu không nhìn biển báo thì chắc tôi cũng không để ý đây là tuyến đường 2 chiều. Mọi khi đi tới đoạn đường này tôi hay rẽ trái để sang đường Nguyễn Hữu Thọ.

Tôi cũng không để ý biển cấm rẽ trái tại đây, việc để làn 2 chiều ở tuyến đường này khá là lãng phí, vì rất ít người đi từ hướng hồ Linh Đàm lên Nghiêm Xuân Yêm mà chủ yếu theo chiều ngược lại", anh Lê Phú (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ.

Hà Nội kiến nghị tổ chức lại đoạn đường nằm dưới Vành đai 3 trên cao - 3

Mặc dù đoạn đường dài khoảng 100m cắm biển báo cấm rẽ trái, phải và chỉ được đi thẳng, tuy nhiên theo đánh giá của lực lượng chức năng, có tới hơn 90% số lượng phương tiện có nhu cầu rẽ trái để sang đường Nguyễn Hữu Thọ (Ảnh: Trần Thanh).

Trung tá Trần Minh Kiên, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, cho biết ngay trong sáng nay, đơn vị phối hợp với đội tham mưu của Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội tiến hành khảo sát thực tế, ghi nhận những điểm bất hợp lý trong việc tổ chức giao thông tại đoạn đường khoảng 100m nêu trên.

"Qua khảo sát, chúng tôi sẽ kiến nghị tới Sở GTVT Hà Nội để nghiên cứu, tổ chức lại giao thông một chiều cho đoạn đường 100m trên theo hướng từ khách sạn Mường Thanh đi Pháp Vân; kẻ lại vạch sơn; bỏ biển cấm rẽ trái; chặn lối ra trên đường Nghiêm Xuân Yêm.

Hà Nội kiến nghị tổ chức lại đoạn đường nằm dưới Vành đai 3 trên cao - 4

Đoạn đường dài khoảng 100m dưới đường Vành đai 3 trên cao được kiến nghị tổ chức lại giao thông (đường chỉ đỏ) (Đồ họa: Trần Thanh).

Sau khi đề xuất Sở GTVT Hà Nội nghiên cứu bố trí lại tổ chức giao thông, thời gian đầu, đơn vị sẽ tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành cho vào nề nếp. Mục đích để giúp người dân có thể lưu thông qua lại tuyến đường một cách thuận tiện nhất, tránh những bất cập hiện có trên tuyến đường này", Trung tá Kiên nói.