1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội họp bầu ông Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch thành phố vào đầu tháng 12

(Dân trí) - Thường trực HĐND TP Hà Nội vừa phát giấy triệu tập đại biểu tham gia kỳ họp lần thứ 14 khóa XIV, diễn ra trong 5 ngày (từ 1 đến 5/12) với nội dung quan trọng trong công tác nhân sự.

Cụ thể, việc triệu tập HĐND TP Hà Nội để xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu chi ngân sách của thành phố năm 2016 và một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND theo tờ trình của thường trực HĐND và UBND thành phố.

Nội dung dự kiến trong ngày khai mạc (ngày 1/12), UBND TP Hà Nội sẽ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2015 và phương hướng năm 2016. Chánh án TAND thành phố báo cáo công tác xét xử năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ 2016. Trong ngày, ông Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách Đảng bộ TP Hà Nội sẽ phát biểu trước HĐND TP Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung được giới thiệu bầu chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung được giới thiệu bầu chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Sang ngày làm việc thứ 2 (ngày 2/12), UBND TP Hà Nội sẽ trình HĐND TP xem xét, thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. HĐND TP Hà Nội cũng sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách cấp TP năm 2016.

Buổi truyền hình trực tiếp HĐND TP Hà Nội diễn ra trong ngày thứ 3, trong đó nội dung tập trung chủ yếu vào việc Thường trực HĐND TP trình bày báo cáo tóm tắt tổng hợp kiến nghị cử tri tại các cuộc tiếp xúc trước kỳ họp. HĐND TP Hà Nội sẽ tiến hành tái chất vấn về tình hình thực hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 13. Sau đó, các thành viên UBND TP Hà Nội sẽ đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu.

Ngày làm việc thứ 4, UBND TP Hà Nội trình HĐND xem xét, thông qua Nghị quyết về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Chiều cùng ngày Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ phát biểu trước HĐND. HĐND TP Hà Nội cũng dành phần lớn thời gian thực hiện công tác nhân sự, dự kiến sẽ bầu ra Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2020.

HĐND TP Hà Nội dự phòng ngày làm việc thứ 5 vào ngày 5/12.

Trước đó, tại buổi họp báo sau Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2020, ông Đào Đức Toàn – Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Công an TP sẽ được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2020.

Quang Phong