Hà Nội: Hoàn tất chi trả 4,3 tỷ đồng tiền nợ lương công nhân môi trường

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Sau nhiều tháng chờ đợi, đến nay, hàng trăm công nhân môi trường ở các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội do Công ty Minh Quân quản lý đã được chi trả 4,3 tỷ đồng tiền nợ lương.

Thông tin nêu trên được đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND quận Hà Đông (Hà Nội) xác nhận với PV Dân trí vào chiều 12/7.

Hà Nội: Hoàn tất chi trả 4,3 tỷ đồng tiền nợ lương công nhân môi trường - 1

Công ty Minh Quân đã hoàn tất việc chi trả 4,3 tỷ đồng tiền nợ lương của hàng trăm công nhân, người lao động… ở khắp các quận, huyện.

Theo báo cáo, Công ty CP Tập đoàn Nam Hà Nội (tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ cao Minh Quân) vừa hoàn thành trả nợ lương cho toàn bộ công nhân trên địa bàn quận Nam Từ Liêm với số tiền khoảng 3,46 tỷ đồng. Cụ thể, tổ vệ sinh Tây Mỗ, Cầu Diễn, đội xe tạ… đã được chi trả hơn 1,86 tỷ đồng; tổ Trung Văn bị nợ lương 700 triệu đồng và tổ Lê Đức Thọ bị nợ 250 triệu đồng đã được đại diện công ty trả hết vào ngày 8/7; tổ Đại Mỗ hơn 150 triệu đồng…

Ngoài ra, các địa bàn khác mà trước đây bị Công ty Minh Quân nợ cũng đã được thế hệ lãnh đạo hiện tại của công ty thanh toán trong ngày 10/7. Cụ thể, tại huyện Mê Linh là 139 triệu đồng, quận Hà Đông là 131 triệu đồng, huyện Mỹ Đức hơn 153 triệu đồng, huyện Ba Vì gần 400 triệu đồng…

Đồng thời, công ty này cũng đã thực hiện đầy đủ các khoản nợ đọng tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đến hết tháng 11/2020. Đến nay, công ty không còn nợ bảo hiểm và đang chốt sổ bảo hiểm cho công nhân.

Theo bà Hoàng Thị Kim Dung (người phụ trách trả lương nợ của Công ty Minh Quân), đến thời điểm này, tổng số 4,3 tỷ đồng đã được chi trả, hoàn thành trách nhiệm với người lao động trước thời điểm thành phố ấn định.

Liên quan đến vụ việc trên, chị Nguyễn Thị Phương - người từng giữ vị trí Tổ trưởng duy trì môi trường phường Cầu Diễn (Công ty Minh Quân) bày tỏ niềm vui mừng vì sau một thời gian dài đấu tranh, người lao động, các công nhân vệ sinh đã lấy lại được quyền lợi của mình.

"Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các cơ quan chức năng, báo chí vì đã vào cuộc, lên tiếng để người lao động lấy lại được quyền lợi của mình. Niềm vui của những người công nhân vệ sinh môi trường còn được nhân lên gấp đôi khi có rất nhiều nhà hảo tâm tìm đến trao quà, giúp đỡ" - chị Phương chia sẻ thêm.

Hà Nội: Hoàn tất chi trả 4,3 tỷ đồng tiền nợ lương công nhân môi trường - 2

Hình ảnh một buổi trả nợ lương được Công ty Minh Quân thực hiện vào chiều 6/7 vừa qua.

Trước đó, ngày 8/7, UBND TP Hà Nội đã tổ chức buổi họp để thông tin kết quả thanh tra bước đầu về công tác vệ sinh môi trường của Công ty CP Đầu tư phát triển Công nghệ cao Minh Quân.

Chỉ đạo kết luận buổi họp này, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông yêu cầu công ty khẩn trương chi trả lương đầy đủ và đóng BHYT, BHXH cho người lao động đã thuê tại 8 quận, huyện trước ngày 15/7.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu Cty CP Tập đoàn Nam Hà Nội khẩn trương chi trả lương đầy đủ và đóng BHYT, BHXH cho người lao động đã thuê tại 8 quận, huyện trước ngày 15/7/2021.

Đồng thời, Thanh tra Thành phố khẩn trương hoàn thiện, ban hành kết luận thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra trước ngày 15/7.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, đánh giá việc đấu thầu đặt hàng dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn; thực trạng việc triển khai thực hiện của các đơn vị đang thực hiện các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường tại các quận, huyện, thị xã…