1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Công nhân "trút hết u uất" khi được trả nợ lương thêm 1,3 tỷ đồng

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Đại diện Công ty CP Tập đoàn Nam Hà Nội đã tiến hành chi trả số thêm 1,3 tỷ đồng cho các công nhân bị Công ty Minh Quân nợ lương từ tháng 6/2020.

Hà Nội: Công nhân trút hết u uất khi được trả nợ lương thêm 1,3 tỷ đồng - 1

Người lao động ngồi chờ đến lượt được công ty trả nợ lương vào chiều 6/7 (Ảnh: Nguyễn Trường).

Chiều 6/7, theo kế hoạch đã cam kết với các cơ quan liên quan và người lao động, đại diện Công ty CP Tập đoàn Nam Hà Nội (tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ cao Minh Quân) đã tiến hành chi trả số tiền 1,3 tỷ đồng cho các công nhân vệ sinh môi trường ở tổ Tây Mỗ, tổ Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm) và Đội xe 5 tạ.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, từ 14h chiều cùng ngày, hàng chục công nhân làm việc cho Công ty Minh Quân đã có mặt tại Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê (quận Hà Đông, Hà Nội) để đợi đến lượt được thanh toán nốt phần nợ lương.

Phấn khởi khi nhận được số tiền khoảng 46 triệu đồng, cô Nguyễn Thị Sơn (trú ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cho biết, đây là số tiền mà 2 vợ chồng cô bị Công ty Minh Quân nợ lương từ tháng 6 đến tháng 12/2020.

Trước kia, dù bị công ty nợ lương nhưng cô Sơn chỉ biết cam chịu, không dám nghỉ việc vì sợ sẽ bị trừ lương. Không có lương để trang trải cuộc sống hàng ngày, cô đành vay mượn ngược xuôi chỗ thân quen để tiếp tục sinh hoạt, cầm cự.

"Nay được nhận nốt lương, tôi thấy mình đã trút hết được những u uất trong người bấy lâu nay. Có số tiền này, tôi sẽ dùng để trả bớt công nợ, trang trải để cuộc sống êm đẹp hơn. Nhờ các cơ quan chức năng và báo chí vào cuộc mà đến hôm nay (6/7), 2 vợ chồng đã lấy được tiền lương bị nợ. Tôi xin được thay mặt tất cả các công nhân gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người" - cô Sơn bày tỏ.

Đáng chú ý, theo bà Trần Thị Bích (đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội), việc chi trả thêm 1,3 tỷ đồng cho người lao động thực chất là công ty này đang tạm ứng tiền để thực hiện thay nghĩa vụ cho các cổ đông cũ của Công ty Minh Quân.

Theo bà Bích, giữa lãnh đạo Công ty Minh quân và lãnh đạo mới của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội đã ký kết thỏa thuận chuyển nhượng. Trong đó có nội dung thể hiện rằng, tất cả những cổ đông của Công ty Minh Quân sẽ độc lập chịu tất cả trách nhiệm về các khoản công nợ cũng như nghĩa vụ đối với giao dịch thỏa thuận, hợp đồng trước thời điểm ký thỏa thuận chuyển nhượng vào ngày 20/11/2020.

Vì vậy, bên nhận chuyển nhượng (Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội) chỉ phải thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm đối với hợp đồng mới phát sinh, đặc biệt là công việc đã đấu thầu trong giai đoạn 2021-2023.

Hà Nội: Công nhân trút hết u uất khi được trả nợ lương thêm 1,3 tỷ đồng - 2

Đại diện Công ty CP Tập đoàn Nam Hà Nội cho biết, phía công ty này chỉ đang đã tiến hành thực hiện nghĩa vụ thay cho Công ty Minh Quân đối với người lao động (?!).

Đang thực hiện thay nghĩa vụ của Công ty Minh Quân?

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV Dân trí vào chiều 6/7, đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Hà Đông cho biết, tại các buổi làm việc với cơ quan chức năng, ông Trần Quang Tuấn - Giám đốc, người đại diện theo pháp luật hiện tại của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội đều không có mặt.

Thay vào đó, công ty này ủy quyền cho bà Trần Thị Bích để làm việc với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, quá trình làm việc, bà Bích chỉ cung cấp được một số tài liệu từ tháng 1/2021 cho đến nay. Riêng các tài liệu của Công ty liên quan đến tiền công, tiền lương các gói thầu từ tháng 12/2020 trở về trước do các cổ đông, kế toán của Công ty Minh Quân quản lý.

Đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Hà Đông cho biết thêm, ngay từ thời điểm tiếp nhận đơn của các công nhân vệ sinh môi trường ở tổ Cầu Diễn, tổ Tây Mỗ, cơ quan này đã lập tức vào cuộc với quan điểm nếu người lao động đã ký hợp động và thực hiện nghĩa vụ thì phải được công ty trả lương, trả công khoán theo đúng quy định.

Trong suốt 2 tháng vừa qua, phía phòng đã chủ động phối hợp làm việc với các cơ quan liên quan và công ty để rà soát số liệu. Trường hợp nào chắc chắn bị nợ lương thì yêu cầu phải được đảm bảo quyền lợi.

"Hiện công ty này đang bị thanh tra toàn diện theo quyết định do UBND TP Hà Nội ban hành. Vì vậy, đối với thông tin Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội đang tạm ứng tiền để thực hiện thay nghĩa vụ trả lương cho Công ty Minh Quân là đúng hay sai còn phụ thuộc vào kết luận của Thanh tra thành phố" - vị này cho hay.

Trước đó, sau chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, 46 công nhân vệ sinh môi trường có hoàn cảnh khó khăn, bị nợ lương suốt thời gian dài đã được phía công ty chi trả trước 500 triệu đồng.