1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Hai tầng tòa nhà 88 Láng Hạ bị phong tỏa đến 19/2

Quang Phong

(Dân trí) - Chiều 5/2, lực lượng chức năng đã dỡ lệnh phong tỏa tòa nhà Sky City 88 Láng Hạ với lời khuyến cáo cư dân hạn chế ra ngoài. Riêng 2 tầng của tòa nhà liên quan trực tiếp đến ca bệnh vẫn phải cách ly.

"Sau cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Hà Nội chiều nay, chúng tôi đã cho dỡ lệnh phong tỏa tòa nhà Sky City 88 Láng Hạ. Tuy nhiên, hai tầng trong tòa nhà có liên quan trực tiếp đến ca bệnh thì vẫn phải cách ly y tế", ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát Hà Nội nói.

Theo phương án trên, chiều nay, quận Đống Đa quyết định thành lập vùng cách ly y tế tại tầng 10 và tầng 21 tòa B chung cư Sky City 88 Láng Hạ đến 19/2. Đối với cư dân các tầng khác của tòa nhà, Trung tâm kiểm soát Hà Nội khuyến cáo hạn chế đi ra ngoài.

Hà Nội: Hai tầng tòa nhà 88 Láng Hạ bị phong tỏa đến 19/2 - 1

Người dân 88 Láng Hạ vỡ òa khi các rào chắn phong tỏa tòa nhà được tháo ra. (Ảnh: Đỗ Linh)

"Do chỉ mới có kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu, dù không còn phong tỏa toàn bộ tòa nhà, nhưng chúng tôi vẫn khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài", ông Khổng Minh Tuấn nói thêm.

Phát biểu kết luận tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP chiều nay, ông Chử Xuân Dũng - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, toàn bộ 934 mẫu xét nghiệm của cư dân tòa nhà 88 Láng Hạ, gồm 28 F1 đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Trước đó, chiều 4/2, TP Hà Nội quyết định cách ly y tế toàn bộ tòa nhà Sky City 88 Láng Hạ sau khi phát hiện ca bệnh 1.956 là người phụ nữ 46 tuổi, sống ở P2104B.