Hà Nội: Điều máy xúc phá bậc thềm trụ sở phường Quốc Tử Giám

(Dân trí) - Sáng nay (11/3), lực lượng chức năng quận Đống Đa (Hà Nội) tiếp tục ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý các công trình lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn. Tại tuyến phố Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội), lực lượng chức năng đã phải sử dụng cả máy xúc để phá bậc thềm lấn chiếm vỉa hè của trụ sở UBND phường Quốc Tử Giám.

Hà Nội: Điều máy xúc phá bậc thềm trụ sở phường Quốc Tử Giám - 1

Hà Nội: Điều máy xúc phá bậc thềm trụ sở phường Quốc Tử Giám - 2

Hà Nội: Điều máy xúc phá bậc thềm trụ sở phường Quốc Tử Giám - 3

Lực lượng chức năng sáng nay tiếp tục dùng máy khoan bê tông để phá các bục bê tông lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại tuyến phố Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội).
Lực lượng chức năng sáng nay tiếp tục dùng máy khoan bê tông để phá các bục bê tông lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại tuyến phố Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội).

Một số tấm biển quảng cáo đã bị lực lượng chức năng thu giữ dọc tuyến phố Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội).
Một số tấm biển quảng cáo đã bị lực lượng chức năng thu giữ dọc tuyến phố Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội).

Bậc thềm lấn chiếm vỉa hè của trụ sở UBND phường Quốc Tử Giám (Đống Đa, Hà Nội) đã bị lực lượng chức năng dùng máy xúc có chức năng phá bê tông để đập bỏ.
Bậc thềm lấn chiếm vỉa hè của trụ sở UBND phường Quốc Tử Giám (Đống Đa, Hà Nội) đã bị lực lượng chức năng dùng máy xúc có chức năng phá bê tông để đập bỏ.

Hà Nội: Điều máy xúc phá bậc thềm trụ sở phường Quốc Tử Giám - 7

Hàng loạt công trình lấn chiếm vỉa hè trên phố Tôn Đức Thắng đã bị lực lượng chức năng phá bỏ trong sáng 11/3.
Hàng loạt công trình lấn chiếm vỉa hè trên phố Tôn Đức Thắng đã bị lực lượng chức năng phá bỏ trong sáng 11/3.

“Đòi” vỉa hè ở TP Bạc Liêu: Nhắc nhở là chính

Sáng ngày 11/3, lực lượng chức năng TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) ra quân lập lại trật tự trên vỉa hè trong nội ô TP.

Ngày ra quân đầu tiên, lực lượng chức năng tập trung trên đường Trần Phú (phường 7) - được xem là tuyến đường “xương sống” của nội TP Bạc Liêu và là bộ mặt mỹ quan đô thị của tỉnh này.

Đường Trần Phú có hoạt động kinh doanh buôn bán rất sầm uất nên tình trạng lấn chiếm vỉa hè cũng diễn ra rất công khai.

Lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở kinh doanh thời trang có hành vi lấn chiếm vỉa hè trên tuyến đường Trần Phú. Sau khi được nhắc nhở, cơ sở này đã chủ động đưa các vật trưng bày lấn vỉa hè vào bên trong và ký cam kết không tái phạm lấn chiếm.
Lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở kinh doanh thời trang có hành vi lấn chiếm vỉa hè trên tuyến đường Trần Phú. Sau khi được nhắc nhở, cơ sở này đã chủ động đưa các vật trưng bày lấn vỉa hè vào bên trong và ký cam kết không tái phạm lấn chiếm.

Theo ngành chức năng TP Bạc Liêu, ngày ra quân hôm nay, lực lượng chỉ lập biên bản nhắc nhở, yêu cầu các chủ cơ sở cam kết không vi phạm. Nhiều chủ cơ sở đã chấp hành nghiêm túc và cho rằng đây là chủ trương chung nên rất đồng tình thực hiện.

Trao đổi với PV ngay tại hiện trường, ông Nguyễn Quốc Minh- Trưởng phòng Quản lý trật tự đô thị TP Bạc Liêu cho biết, việc lập lại trật tự đô thị là thường xuyên và lâu dài.

“Đợt này sẽ làm có chiều sâu, trước mắt là phát huy ý thức tự giác chấp hành cam kết thực hiện của người dân với chính quyền, còn những trường hợp không làm đúng cam kết thì sẽ chúng tôi sẽ có quyết định xử lý xử phạt theo quy định”, ông Minh khẳng định.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, trong ngày ra quân, sau khi được nhắc nhở, nhiều người dân, hộ kinh doanh đã chấp hành nghiêm túc, tự tháo dỡ những công trình lấn chiếm trên vỉa hè.

Dư luận địa phương cho rằng, lập lại trật tự đô thị, trong đó có tình trạng lấn chiếm vỉa hè là điều đáng hoan nghênh. Đây không phải là chiến dịch mới mà đã có từ lâu nhưng hầu như sau đó lại tái diễn. Người dân băn khoăn lần này có làm quyết liệt không hay cũng chỉ là "đánh trống bỏ dùi"?

Bạc Liêu ra quân "đòi" vỉa hè.

Nguyễn Dương - Phạm Đông - Huỳnh Hải