1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Nan giải "cuộc chiến" giành vỉa hè cho người đi bộ

(Dân trí) - Toàn bộ vỉa hè các tuyến đường thuộc khu vực trung tâm TP. Quảng Ngãi đang bị người dân "bịt kín" để kinh doanh, buôn bán. Trong khi đó, việc kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng trong thời gian qua chỉ như "ném đá ao bèo".

Người dân dựng lều để buôn bán trên tuyến phố văn minh đô thị điển hình Hùng Vương - Lê Trung Đình.
Người dân "dựng lều" để buôn bán trên tuyến phố văn minh đô thị điển hình Hùng Vương - Lê Trung Đình.

Năm 2012, UBND TP. Quảng Ngãi chọn tuyến đường Hùng Vương - Lê Trung Đình để triển khai xây dựng tuyến phố văn minh đô thị và xem đây là giải pháp căn cơ để giải quyết tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Sau 4 năm triển khai thực hiện, TP. Quảng Ngãi có 37 tuyến đường được công nhận tuyến phố văn minh đô thị. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay là chính trên những phố văn minh đô thị tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường lại "nóng" nhất.

Ngay trên tuyến phố điển hình Hùng Vương – Lê Trung Đình, nhiều điểm lấn chiếm tồn tại suốt nhiều năm vẫn không được xử lý. Những tuyến phố như Trần Hưng Đạo, Võ Thị Sáu, Phan Đình Phùng, Nguyễn Thụy, Nguyễn Chánh... thường xuyên xảy ra tình trạng “chợ cóc”, kinh doanh cafe gây trở ngại cho người đi bộ và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Theo ông Nguyễn Trung Tuấn (61 tuổi, phường Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi, việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc xây dựng nếp sống văn minh, lấy lại vỉa hè cho người đi bộ. Thời gian đầu thực hiện, vỉa hè rất thông thoáng nhưng chỉ ít lâu sau tình trạng lấn chiếm lại tái diễn. Ngoài nguyên nhân ý thức tuân thủ pháp luật của người dân chưa cao thì việc xử lý vi phạm chưa nghiêm và các giải pháp chưa đồng bộ dẫn đến thực trạng như hiện nay. "Rất nhiều điểm người dân lấy cả một đoạn vỉa hè để kinh doanh mà lực lượng chức năng có giải quyết được đâu, vậy nên hộ kinh doanh khác nhìn vào đó mà làm theo. Phải làm nghiêm, không né tránh chỗ nào cả, cần xử lý dứt điểm những điểm nóng trước. Thành phố cũng cần xem xét làm từng bước, chú trọng chất lượng chứ đừng chạy theo số lượng", ông Tuấn kiến nghị.

Theo bà Võ Thùy Dương - PCT UBND phường Nguyễn Nghiêm (TP. Quảng Ngãi), địa phương thường xuyên ra quân xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè trên tuyến phố văn minh, tuy nhiên khi lực lượng đi qua là các hộ dân lại tái lấn chiếm. Vì lợi nhuận trong việc lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh rất lớn nên người dân dùng đủ mọi cách để đối phó với lực lượng chức năng. Không chỉ các hộ kinh doanh mà nhiều cơ quan nhà nước có trụ sở nằm trên tuyến phố văn minh đô thị cũng diễn ra tình trạng để xe máy tràn lan ra vỉa hè. "Những điểm này không thể xử lý được vì người dân đến liên hệ công việc, không có nơi để xe buộc họ phải đậu xe trên vỉa hè. Vậy nên khi ra quân xử lý vi phạm, nhiều hộ dân phản đối vì cho rằng tại sao chỗ này xử lý mà bên kia không xử lý. Rất khó cho chúng tôi", bà Dương cho biết.

Ông Huỳnh Bắc Việt – Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị TP.Quảng Ngãi cho rằng, hiện công tác giải tỏa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường của một số phường chưa tốt, có lúc còn mang tính đối phó và trông chờ vào lực lượng, phương tiện của Đội quản lý trật tự đô thị. Việc xử lý vi phạm nhiều lúc cũng không dứt điểm và chưa có kế hoạch chốt giữ, nên tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn còn, thậm chí có nơi trở thành điểm mua bán thường xuyên như trên địa bàn các phường Nghĩa Chánh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Nghiêm, Nghĩa Lộ... "Về trách nhiệm của đội là xử lý vi phạm, giải phóng vỉa hè và bàn giao "mặt bằng sạch" cho từng phường quản lý. Tuy nhiên, công tác chống tái lấn chiếm chưa được thực hiện tốt đã dẫn đến thực trạng như hiện nay".

Quyết tâm giành lại vỉa hè cho người đi bộ đã được TP. Quảng Ngãi thực hiện từ rất lâu nhưng hiệu quả mang lại không như mong đợi. Việc chưa có một phải pháp căn cơ, chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng chức năng khiến TP. Quảng Ngãi đang phải nhận phần thua trong "cuộc chiến" trên vỉa hè.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại một số tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi:

Vỉa hè đại lộ Hùng Vương bị bịt kín.
Vỉa hè đại lộ Hùng Vương bị bịt kín.

Người dân tận dụng vỉa hè đường Nguyễn Tự Tân để... nuôi gà.
Người dân tận dụng vỉa hè đường Nguyễn Tự Tân để... nuôi gà.


Đường Trần Quang Diệu không có vỉa hè, người dân chiếm dụng lòng đường để họp chợ.

Đường Trần Quang Diệu không có vỉa hè, người dân chiếm dụng lòng đường để họp chợ.


Nhiều quán nhậu lấn chiếm vỉa hè trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, trong suốt nhiều năm qua.

Nhiều quán nhậu lấn chiếm vỉa hè trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, trong suốt nhiều năm qua.


Đường Nguyễn Thụy được tận dụng tối đa để họp chợ.

Đường Nguyễn Thụy được tận dụng tối đa để họp chợ.

Vỉa hè bị chiếm dụng, người đi bộ phải đi dưới lòng đường.
Vỉa hè bị chiếm dụng, người đi bộ phải đi dưới lòng đường.


Tình trạng buôn bán trên vỉa hè diễn ra tràn lan mà không có sự kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Tình trạng buôn bán trên vỉa hè diễn ra tràn lan mà không có sự kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng.


Biển quảng cáo, chợ cóc trên tuyến đường Trần Hưng Đạo.

Biển quảng cáo, chợ cóc trên tuyến đường Trần Hưng Đạo.

Hà Xuyên