1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội dễ "lồng" chỉ tiêu đại biểu QH trẻ, ngoài Đảng

(Dân trí) - “Hà Nội có hơn 2 triệu thanh niên. Số Phó GS tiêu chuẩn dưới 35 tuổi cũng đã có hàng chục người. Không ít các nhà khoa học không tham gia công tác quản lý, là người ngoài Đảng...”, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Ngọ Duy Hiểu phân tích.

Nhiều đại biểu góp ý tăng cơ cấu người ứng cử đại biểu QH trẻ tuổi, người ngoài Đảng tại hội nghị hiệp thương của MTTQ Hà Nội ngày 25/2.

Các ý kiến tranh luận “nhắm” nhiều vấn đề cơ cấu ứng cử đại biểu QH khóa XIII tới phân cho từng lĩnh vực đơn vị. Đại diện Hội bảo trợ trẻ em nghèo và người tàn tật, ông Đinh Hạnh khơi mào “nghịch lý”: “Khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh góp phần giải quyết trên 90% công ăn việc làm, đóng góp trên 50% ngân sách thành phố mà chỉ được 2 “suất” trong khi có tới 6 đại biểu từ DNNN”.
 
Hà Nội dễ "lồng" chỉ tiêu đại biểu QH trẻ, ngoài Đảng - 1
 

Ông Hạnh đề nghị dành ít nhất 5 “ghế” cho khu vực ứng cử này, nếu không cũng phải giữ mức 4 đại diện như khóa trước, không thể điềm nhiên “xén” một nửa như phương án nêu ra.

Đại diện Hiệp hội DN vừa và nhỏ đồng quan điểm cho rằng cần xét lại cơ cấu vì DN ngoài quốc doanh là lực lượng xung kích của kinh tế thủ đô đồng thời “xin” chỉ tiêu cho hội của mình.

Đại biểu Nguyễn Hồng Sơn từ Hội DN thành phố cũng phân tích, từ vòng hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu QH khóa XII, tỷ lệ đại diện của khối DN ngoài quốc doanh đã cao hơn DNNN, kết quả trúng cử cũng tương ứng. Ông Sơn băn khoăn cơ cấu “ngược” lần này và đề nghị phải đảo lại tỷ lệ phân bổ 5-2 cho khối DN ngoài quốc doanh hoặc chí ít cũng phải chia 50-50.

Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Nguyệt Hường phân tích nên tăng cơ cấu, thêm số dư vì số lượng ứng viên giới thiệu lần đầu càng lớn cơ hội lựa chọn được đại biểu tốt càng cao.

Chốt ý kiến này, hội nghị hiệp thương nhất trí tăng thêm 3 chỉ tiêu phân về cho 5 hội phù hợp, nâng tổng số đại biểu được giới thiệu ứng cử của Hà Nội lên con số 60 người.

Nhiều ý kiến cũng tỏ ra băn khoăn khi số “ghế” nghị trường được phân về cho Hà Nội khóa này khuôn lại 30 đại biểu trong khi khóa trước vẫn được 34 người. Các đại biểu “kêu khó” vì trong số 30 đại biểu khống chế đã có tới 11 “suất” do TƯ… gửi.

Bí thư Thành Đoàn Ngọ Duy Hiểu  lại đề xuất “thắt” cơ cấu dành cho khối DNNN để dành cho đại diện của giới trí thức, khoa học. Theo ông Hiểu, số lượng 3 nhà khoa học được giới thiệu dành cho cả thành phố là quá thấp trong khi Hà Nội là trung tâm khoa học kỹ thuật số 1 của cả nước với hơn 1 triệu sinh viên, hàng vạn giáo chức… Bí thư Thành Đoàn đề nghị nâng cơ cấu này lên 3 - 4 “suất”.

Ông Hiểu phân tích thêm, khu vực này dễ kết hợp với các chỉ tiêu đại biểu trẻ, đại biểu ngoài Đảng trong khi cơ cấu đại biểu trẻ dự kiến là 12,28%, đại biểu ngoài Đảng 8,77% - thấp hơn nhiều mức TƯ giao.

“Hà Nội có hơn 2 triệu thanh niên. Ngay cả số Phó GS tiêu chuẩn dưới 35 tuổi cũng đã có hàng chục người. Không ít nhà khoa học không tham gia công tác quản lý, là người ngoài Đảng” - ông Hiểu tính toán.

Bí thư Thành Đoàn cũng nêu ý kiến về chỉ tiêu 8 - 10 đại biểu tái cử. Ông Hiểu đề xuất xem xét lại chất lượng các đại biểu trước khi giới thiệu tái cử xem đã đóng góp được gì vì nhiều đại biểu thậm chí cả nhiệm kỳ vừa qua không phát biểu lần nào.

P.Thảo