1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: CSGT trao trả điện thoại iPhone 6 Plus cho nữ y tá

(Dân trí) - Trên đường đến bệnh viện sớm, chị Mai, y tá Bệnh viện Quân đội 108 sơ ý đánh rơi chiếc điện thoại iPhone 6 Plus. May mắn, một chiến sĩ Cảnh sát giao thông nhặt được chiếc điện thoại trên và trao trả cho chị Mai.

Ngày 21/6, tin từ Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) cho hay, đơn vị này vừa làm thủ tục trao trả chiếc điện thoại iPhone 6 Plus cho chị Nguyễn Thị Mai (SN 1992, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội), công tác tại Bệnh viện Quân đội 108.


Thiếu úy Quân hướng dẫn chị Mai chứng minh chiếc điện thoại là của mình, làm thủ tục để nhận lại.

Thiếu úy Quân hướng dẫn chị Mai chứng minh chiếc điện thoại là của mình, làm thủ tục để nhận lại.

Trước đó, khoảng 5h30 sáng 20/6, quá trình tuần tra, xử lý xe ba bánh, xe tải vi phạm giao thông, Thiếu úy Vũ Hồng Quân (Đội CSGT số 1) phát hiện một chiếc điện thoại iPhone 6 Plus rơi gần cây xăng trên phố Trần Hưng Đạo.

Sau khi báo cáo Ban chỉ huy Đội, Thiếu úy Quân mang chiếc điện thoại về trụ sở Đội, tìm cách xác minh, liên hệ với người đánh rơi.

Không lâu sau đó, chiếc điện thoại đổ chuông. Cô gái ở đầu dây bên kia nhận là chủ nhân của chiếc máy. Thiếu úy Quân hướng dẫn cô gái này đến trụ sở Đội để xác minh, làm thủ tục nhận lại tài sản đánh rơi.

Chị Mai vui mừng khi nhận lại tài sản đánh rơi.
Chị Mai vui mừng khi nhận lại tài sản đánh rơi.

Tại trụ sở Đội CSGT số 1, chị Nguyễn Thị Mai cho biết, trên đường đến bệnh viện làm việc sớm, chị đã vô ý đánh rơi chiếc điện thoại trên. Đến phòng làm việc, phát hiện bị rơi điện thoại, chị gọi vào máy và được Thượng úy Quân mời đến trụ sở Đội CSGT làm việc.

Sau khi chứng minh được chiếc điện thoại trên là của mình, chị Mai đã được Đội CSGT số 1 bàn giao lại tài sản đánh rơi.

Cũng trong ngày 20/6, Đội CSGT số 14 đã tiến hành bàn giao chiếc iPhone 6 cho anh Phạm Duy Linh (SN 1996, quê Ý Yên, Nam Định).


Anh Linh nhận lại tài sản từ CSGT.

Anh Linh nhận lại tài sản từ CSGT.

Trước đó, sáng cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT số 14 gồm Đại úy Nguyễn Quang Huy, Đại úy Nguyễn Minh Tân và Trung úy Trần Khánh Tùng làm nhiệm vụ tại chốt giao thông Pháp Vân - Giải Phóng đã nhặt được chiếc điện thoại iPhone 6 rơi dưới đường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã liên hệ được chủ nhân chiếc điện thoại là anh Phạm Duy Linh, mời anh Linh đến trụ sở Công an phường Hoàng Liệt làm thủ tục nhận lại tài sản.

Tiến Nguyên