1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội chốt thời gian giao mặt bằng 3 công trình trọng điểm

(Dân trí) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa yêu cầu đơn vị liên quan hoàn thành giải phóng mặt bằng ba công trình trọng điểm (đường nối cầu Nhật Tân - Nội Bài, quốc lộ 3 Hà Nội - Thái Nguyên, nút giao Phú Thượng) trong tháng 10 tới.

Sau chuyến thị sát công tác giải phóng mặt bằng dự án đường nối cầu Nhật Tân - Nội Bài và đường quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chỉ đạo các sở ngành và huyện Sóc Sơn đến ngày 15/9, bàn giao toàn bộ mặt bằng thuộc phạm vi gói thầu số 3; ngày 20/9, bàn giao toàn bộ mặt bằng gói thầu số 5 và đến ngày 30/10, bàn giao toàn bộ mặt bằng gói thầu số 4 (Mai Đình) của dự án đường nối Nhật Tân - Nội Bài.
Hà Nội chốt thời gian giao mặt bằng 3 công trình trọng điểm
Chủ tịch Hà Nội ấn định thời gian giải phóng mặt bằng nút giao Phú Thượng (cầu Nhật Tân) trong tháng 10. Ảnh: Việt Hưng

Ông Thảo chỉ đạo UBND huyện Sóc Sơn tiếp tục tổ chức vận động người dân bàn giao mặt bằng cho dự án. Đối với trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, cố tình xây dựng công trình, trồng cây sau thời điểm kiểm đếm để lợi dụng cơ chế chính sách đòi bồi thường, hỗ trợ sai quy định phải kiên quyết xử lý nghiêm, công khai.

Ban Quản lý dự án 2 khẩn trương báo cáo Bộ GTVT bổ sung kịp thời vốn bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án đường quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên và có phương án tạm ứng, vay trước để giao UBND huyện Sóc Sơn chi trả cho các hộ dân đã bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, ông Thảo cũng yêu cầu các nhà thầu huy động nguồn lực thi công ngay các vị trí được bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ, tránh tình trạng tái lấn chiếm và phát sinh phức tạp khác.

Vướng mặt bằng thi công, cầu Nhật Tân bò về đích
Vướng mặt bằng thi công, cầu Nhật Tân "bò" về đích

Đối với công tác giải phóng mặt bằng nút giao Phú Thượng (thuộc dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường dẫn hai đầu cầu), ông Thảo yêu cầu các sở ngành của thành phố khẩn trương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách giải phóng mặt bằng.

Với quận Tây Hồ cần thuyết phục người dân chấp hành quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng để thi công. Đối với các trường hợp đã giải quyết về cơ chế, chính sách, đã vận động, tuyên truyền mà cố tình không chấp hành, quận Tây Hồ cần kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật.

Về tiến độ giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại, UBND thành phố Hà Nội ấn định đối với các hộ dân khu vực tổ 45 và 46, hoàn thành trong tháng 9. Đối với các hộ dân khu vực tổ 47, hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 10. Chủ tịch UBND quận Tây Hồ chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về tiến độ nêu trên.

Quang Phong