Hà Nội cho thuê tòa nhà "Hàm cá mập" để làm gì trong hơn 30 năm qua?
(Dân trí) - Khu đất số 1, 3, 5 phố Đinh Tiên Hoàng (tòa nhà "Hàm cá mập" hiện nay) ở quận Hoàn Kiếm được Hà Nội cho một đơn vị thuê đất từ năm 1993.
Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, tòa nhà "Hàm cá mập" (khu đất số 1, 3, 5 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có diện tích 310m2 sàn tầng 1, được UBND TP Hà Nội cho Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) thuê đất trả tiền hàng năm kể từ ngày 15/10/2993 với mục đích sử dụng đất làm trung tâm giao dịch và thương mại.
Transerco là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND TP Hà Nội.
Tháng 8/2007, UBND TP Hà Nội có quyết định về việc tiếp tục cho Transerco thuê 310m2 để sử dụng cùng với công trình đã xây dựng tại đây và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Transerco.

Tòa nhà "Hàm cá mập" nằm ở vị trí đắc địa bậc nhất Hà Nội (Ảnh: Giang Phong).
Cuối năm 2023, UBND TP Hà Nội có quyết định về việc gia hạn thời hạn thuê đất tại số 1, 3, 5 phố Đinh Tiên Hoàng cho Transerco để tiếp tục sử dụng vào mục đích làm trung tâm giao dịch và thương mại.
Thời hạn thuê đất kể từ ngày 15/10/2023 đến ngày 15/10/2043. Transerco trả tiền thuê đất hàng năm.
Tòa nhà "Hàm cá mập" là địa điểm nổi tiếng ở Thủ đô nhiều năm qua, nhiều thương hiệu nổi tiếng đang đặt mặt bằng kinh doanh tại đây.
KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho biết, tòa nhà "Hàm cá mập" được xây từ đầu năm 1990, hoàn thành vào năm 1993. Quá trình xây dựng, tòa nhà này gặp phải nhiều ý kiến trái chiều từ giới chuyên gia quy hoạch đô thị, cũng như người dân.
Theo ông Ánh, thiết kế ban đầu của tòa nhà khá đẹp, duyên dáng, ăn nhập với không gian hồ Hoàn Kiếm. Điều này phù hợp thiết kế ban đầu của KTS Tạ Xuân Vạn. Tuy nhiên, thời điểm đó, tác giả và chính quyền Hà Nội nhận nhiều ý kiến chê bai kiến trúc "Hàm cá mập" nên phải dừng lại, sau đó giao cho kiến trúc sư khác sửa.
Ông Ánh đánh giá tòa nhà "Hàm cá mập" càng sửa càng xấu hơn, mất đi sự duyên dáng ban đầu.
Vị kiến trúc sư cho rằng, quyết định phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập", mở rộng không gian hồ Gươm là mong ước của nhiều thế hệ người Hà Nội và giới kiến trúc sư. Đây là việc làm mang tính lịch sử, đột phá.
Ông Ánh ủng hộ việc phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập" nhiều tai tiếng này cũng như việc phá dỡ, di dời một số trụ sở cơ quan khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm để làm không gian công cộng.
Đồng quan điểm trên, KTS Ngô Doãn Đức, nguyên Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết, đây là bước đi rất mạnh dạn của Hà Nội. Nhiều năm trước, các chuyên gia đã góp ý nhiều với thành phố về việc khu vực hồ Hoàn Kiếm đã quá tải, phải giảm tải và mở rộng không gian hồ Hoàn Kiếm nhưng đến nay thành phố mới thực hiện.
"Việc mở rộng không gian hồ Hoàn Kiếm là rất cần thiết, tôi ủng hộ ý tưởng này", ông Đức bày tỏ.
Mới đây, UBND TP Hà Nội đã tán thành phương án đề xuất phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập" và xem xét về phương án thiết kế, cải tạo Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.
Hà Nội giao quận Hoàn Kiếm phối hợp các sở, ngành liên quan lập đồ án thiết kế đô thị riêng khu vực quảng trường tuyến phố khu vực phía Bắc hồ Hoàn Kiếm, phía Nam phố cổ, trong đó nội dung chủ đạo là khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.
Sau khi phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập", các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng khoảng 3 tầng hầm và đề xuất cụ thể chức năng sử dụng tầng hầm, trong đó bố trí không gian văn hóa, thương mại tại tầng hầm 1, khu vực đỗ xe tại tầng hầm 2, 3.