1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Chợ dân sinh hơn 22 tỷ đồng xây xong "đắp chiếu"

(Dân trí) - Với kinh phí đầu tư hơn 22,5 tỷ đồng từ năm 2014, đến nay, chợ dân sinh thuộc phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vẫn chưa được đưa vào sử dụng, nằm im lìm và đang có dấu hiệu xuống cấp.


Bốn năm sau khi khởi công, đến nay, khu chợ dân sinh ở Tây Mỗ (Năm Từ Liêm, Hà Nội) gần như đã hoàn thành với hệ thống nhà quản lý, nhà bảo vệ, tường rào. Số tiền đầu tư không nhỏ, khoảng hơn 20 tỷ đồng, nhưng tới nay công trình chưa được sử dụng ngày nào và đang có dấu hiệu xuống cấp.

Bốn năm sau khi khởi công, đến nay, khu chợ dân sinh ở Tây Mỗ (Năm Từ Liêm, Hà Nội) gần như đã hoàn thành với hệ thống nhà quản lý, nhà bảo vệ, tường rào. Số tiền đầu tư không nhỏ, khoảng hơn 20 tỷ đồng, nhưng tới nay công trình chưa được sử dụng ngày nào và đang có dấu hiệu xuống cấp.


Chợ được xây dựng trên diện tích 3.600m2, gồm nhà chợ chính, nhà ban quản lý và các công trình phụ trợ để phục vụ người dân trong khu vực. Tới nay, chợ vẫn cửa đóng then cài.

Chợ được xây dựng trên diện tích 3.600m2, gồm nhà chợ chính, nhà ban quản lý và các công trình phụ trợ để phục vụ người dân trong khu vực. Tới nay, chợ vẫn "cửa đóng then cài".


Khoá cổng lâu ngày cũng đã hoen rỉ.

Khoá cổng lâu ngày cũng đã hoen rỉ.


Cả khu chợ rộng lớn nhưng nằm đắp chiếu nhiều năm trong khi nhu cầu chợ của người dân trong vùng đang khá bức thiết.

Cả khu chợ rộng lớn nhưng nằm đắp chiếu nhiều năm trong khi nhu cầu chợ của người dân trong vùng đang khá bức thiết.


Một số hạng mục vẫn chưa được hoàn thiện.

Một số hạng mục vẫn chưa được hoàn thiện.


Chợ để lâu không được sử dụng khiến cây cỏ mọc um tùm.

Chợ để lâu không được sử dụng khiến cây cỏ mọc um tùm.


Dãy nhà chợ nằm im lìm đã rất lâu.

Dãy nhà chợ nằm im lìm đã rất lâu.

Xuân Ngọc