1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Chi nửa tỷ đồng vẫn chưa mua được cây đào làm bằng đá quý

(Dân trí) - Cây đào được làm từ nhiều loại đá quý như ruby, thạch anh, mã não... đang được rao bán với giá khoảng 600 triệu đồng.

Hà Nội: Chi nửa tỷ vẫn chưa mua được cây đào làm bằng đá quý
Hà Nội: Chi nửa tỷ đồng vẫn chưa mua được cây đào làm bằng đá quý - 1

Nhìn thoáng qua những bông hoa đào mềm mại, màu sắc tươi sáng như thế này, nhiều người dễ lầm tưởng đây là cành đào Nhật Tân tự nhiên. Khó ai nghĩ rằng, đây lại là cây đào được làm từ nhiều loại đá quý từ vùng Lục Yên (Yên Bái).

Hà Nội: Chi nửa tỷ đồng vẫn chưa mua được cây đào làm bằng đá quý - 2

Cây đào độc đáo này nặng khoảng 2 tấn, làm bằng nhiều loại đá quý như ruby, thạch anh, mã não... 

Hà Nội: Chi nửa tỷ đồng vẫn chưa mua được cây đào làm bằng đá quý - 3

Hiện, cây đào đang được chủ nhân chào bán với mức giá là 600 triệu đồng.

Hà Nội: Chi nửa tỷ đồng vẫn chưa mua được cây đào làm bằng đá quý - 4

Tác phẩm mang tên "Lão đào dáng huyền" nặng 2 tấn, dài 2,75 m, rộng 81 cm, cao 1,85 m.  Với kích thước như vậy, mỗi lần di chuyển cây đào này, chủ nhân đều phải dùng xe cẩu.

Hà Nội: Chi nửa tỷ đồng vẫn chưa mua được cây đào làm bằng đá quý - 5

Cây đào này là tác phẩm của chị Diệu Hương, anh Quyết Thắng (tại Tây Hồ, Hà Nội) và một số thành viên trong đoàn nghệ thuật đá quý. Bản thân chị Hương là giáo viên môn mỹ thuật hơn 10 năm nên chị tự tay mô phỏng ý tưởng thành bản vẽ. 

Hà Nội: Chi nửa tỷ đồng vẫn chưa mua được cây đào làm bằng đá quý - 6

Để có 1 cây đào trông y như thật, chị Hương đã phải tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia cây cảnh, những người trồng đào lâu năm tại làng đào Nhật Tân. Họ đã  tư vấn cho chị về dáng cây, kĩ thuật uốn cành, chi tiết đặc trưng của gốc đào, thân đào.

Hà Nội: Chi nửa tỷ đồng vẫn chưa mua được cây đào làm bằng đá quý - 7

Mọi chi tiết trên cây đào đều được làm thủ công. 

Hà Nội: Chi nửa tỷ đồng vẫn chưa mua được cây đào làm bằng đá quý - 8

Chị Hương, anh Thắng và những thành viên trong nhóm đã mất 8 năm đề hoàn thiện tác phẩm này.

Hà Nội: Chi nửa tỷ đồng vẫn chưa mua được cây đào làm bằng đá quý - 9

Theo chủ nhân cây đào này, giá lên đến 600 triệu bởi lẽ các chi tiết trên cây đào được làm từ đá quý. Đá quý được xay nhỏ, mịn để tạo ra những chi tiết màu sắc xanh, hồng, vàng, đỏ, đen, trắng... khác nhau.

Hà Nội: Chi nửa tỷ đồng vẫn chưa mua được cây đào làm bằng đá quý - 10

Cây đào được trao huy chương vàng hội chợ triển lãm đá quý tại Bắc Ninh năm 2019.

Hà Nội: Chi nửa tỷ đồng vẫn chưa mua được cây đào làm bằng đá quý - 11

 Theo lời chị Hương, tại hội chợ triển lãm Bắc Ninh năm 2019, cây đào đã được khách hàng trả giá 700 triệu nhưng chị và các thành viên tạo nên cây đào này vẫn quyết định không bán. Lí do là các tác giả muốn tìm một chủ nhân thật sự cảm nhận được vẻ đẹp tác phẩm, có hiểu biết về đá quý.

Hà Nội: Chi nửa tỷ đồng vẫn chưa mua được cây đào làm bằng đá quý - 12

Trung tâm kiểm định đá quý và vàng của Viện Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường đã cấp giấy chứng nhận giám định đá quý cho tác phẩm này. Theo giấy giám định, thành phần đá tạo nên cây đào gồm có: Ruby, mã não, ngọc Đông Linh, thạch anh, thiên thạch thiên nhiên.

Hà Nội: Chi nửa tỷ đồng vẫn chưa mua được cây đào làm bằng đá quý - 13

Thân cây được tạo nên từ những lớp thép nối phía trong. Bên ngoài được phủ thân sần sùi thủ công.

Hà Nội: Chi nửa tỷ đồng vẫn chưa mua được cây đào làm bằng đá quý - 14

Các mối thép nối được che phủ khéo léo bằng bột đá quý.

Hà Nội: Chi nửa tỷ đồng vẫn chưa mua được cây đào làm bằng đá quý - 15

Tuy nhiên, một trong những nhược điểm của tác phẩm này là khó di dời.  Khi di chuyển, cây khó giữ được hình dáng nguyên vẹn, dễ gẫy vỡ.

Hà Nội: Chi nửa tỷ đồng vẫn chưa mua được cây đào làm bằng đá quý - 16

Tết 2020 này, cây đào đá quý sẽ "xuống phố" cùng những cây đào thật của vùng đào Nhật Tân. 

Hà Nội: Chi nửa tỷ đồng vẫn chưa mua được cây đào làm bằng đá quý - 17

"Một phần tiền bán cây đào đá quý sẽ được sử dụng vào mục đích từ thiện", chị Diệu Hương chia sẻ.

Toàn Vũ