1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Cháy lớn thiêu rụi dãy cửa hàng trên phố Nguyễn Hoàng

Thế Hưng Trần Thanh

(Dân trí) - 2h sáng ngày 27/4, một vụ cháy lớn xảy ra trên đường Nguyễn Hoàng (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thiêu rụi 5 gian hàng và khiến 5 ngôi nhà bị ảnh hưởng.

Hà Nội: Cháy lớn thiêu rụi dãy cửa hàng trên phố Nguyễn Hoàng - 1

Cả dãy cửa hàng bị thiêu rụi, nhiều ngôi nhà phía sau bị ảnh hưởng nghiêm trọng (Ảnh: Thế Hưng).

Hà Nội: Cháy lớn thiêu rụi dãy cửa hàng trên phố Nguyễn Hoàng - 2

Vụ cháy bùng phát vào khoảng hơn 2h sáng 27/4, tại cửa hàng bán lốp xe của ông Đỗ Thanh Long ở số 63 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Lực lượng chức năng nhận tin báo đã nhanh chóng có mặt, sau khoảng 3 tiếng dập lửa, đến hơn 5h sáng cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt.

Bước đầu Công an phường Mỹ Đình 2 xác định không có thiệt hại về người nhưng có 5 cửa hàng (nhà cấp 4) bị thiêu rụi. Trong đó, ngôi nhà số 63 Nguyễn Hoàng bị phá hủy hoàn toàn, 4 gian xung quanh bị thiệt hại nghiêm trọng. Ngoài ra có 5 ngôi nhà phía sau bị tác động nhiệt, ám khói đen, khung sắt cửa sổ cong vênh do bị lửa thiêu...

Hà Nội: Cháy lớn thiêu rụi dãy cửa hàng trên phố Nguyễn Hoàng - 3

Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường vụ cháy lúc 8h sáng 27/4 (Ảnh: Thế Hưng).

Ông Đỗ Thanh Long, chủ nhà số 63 cho biết, thời điểm cháy, có một sinh viên phát hiện vụ việc đập cửa gọi báo cho ông. Khi ông trèo lên nóc nhà thấy cháy mới cuống cuồng báo cho lực lượng chức năng. Hiện tài sản trong cửa hàng lốp của ông đã bị cháy sạch.

Thời điểm đó nhiều cư dân đang ngủ bị đánh thức bởi tiếng la hét, các gia đình vội tháo chạy ra ngoài.

Hà Nội: Cháy lớn thiêu rụi dãy cửa hàng trên phố Nguyễn Hoàng - 4

Cháy lớn trên phố Nguyễn Hoàng (Video: Thế Hưng).

Hà Nội: Cháy lớn thiêu rụi dãy cửa hàng trên phố Nguyễn Hoàng - 5

(Ảnh: Hoàng Phan).

Sáng 27/4, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 2h50 sáng 27/4, tại một cửa hàng bán phụ tùng ô tô.

Công an quận Nam Từ Liêm sau đó đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy phối hợp với lực lượng của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PCCC&CNCH) với khoảng 35 cán bộ chiến sỹ khẩn trương triển khai xuống hiện trường khoanh vùng đám cháy và tiến hành dập lửa.

Theo vị lãnh đạo, đám cháy xuất phát tại cửa hàng lốp ABM có diện tích khoảng 35m2 sau đó lan sang nhiều hộ xung quanh và tác động nhiệt vào dãy nhà phía sau thuộc ngõ 20/80 đường Mỹ Đình.

Hà Nội: Cháy lớn thiêu rụi dãy cửa hàng trên phố Nguyễn Hoàng - 6

Đến sáng nay lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực phun nước làm mát hiện trường (Ảnh: Hoàng Phan).

Nguyên nhân cháy đang được làm rõ.