Hà Nội: Cấp phép thêm 9 văn phòng công chứng tư

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa ký quyết định cho phép lập thêm 9 văn phòng công chứng cả ở nội thành lẫn ngoại thành, nâng tổng số văn phòng công chứng tư được cấp phép ở Hà Nội lên con số 16.

Huyện Đông Anh sẽ có thêm văn phòng công chứng (VPCC) Trung tâm (tại tổ 6, thị trấn Đông Anh). Như vậy cộng cả VPCC tư Đông Anh vừa được cấp phép đợt trước, huyện này có 2 VPCC tư.

Quận Đống Đa sẽ có 2 VPCC tại phường Ô Chợ Dừa: VPCC Đống Đa ( 374 -376 đường Đê La Thành) và VPCC Hoàng Cầu (số 9 Tập thể Bảo tàng Mỹ thuật).

Với việc có thêm 2 VPCC là Hà Thành (165 Trần Đăng Ninh) và Đông Đô (nhà 40, ngõ 106, đường Hoàng Quốc Việt), quận Cầu Giấy sẽ có tổng cộng 4 VPCC.

Các quận Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Long Biên sẽ có các VPCC: Phạm Văn Cương (369C, số 16 đường Trường Chinh), Việt Tín (42 Tô Hiến Thành), Long Biên (654 Ngô Gia Tự).

Theo sở Tư pháp Hà Nội, riêng trường hợp VPCC Hồng Vân (7B, C5, ngõ 35, Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình), nếu công chứng viên sáng lập không cải tạo hoặc thay đổi trụ sở như đề án trình UBND, sở sẽ không cấp đăng ký hoạt động, dù được UBND TP cho phép thành lập.

Ngày 25/7 tới đây, sẽ khai trương VPCC tư đầu tiên của Hà Nội là VPCC Hà Nội. Tiếp đó, ngày 26/7 VPCC Thăng Long cũng sẽ khai trương.

Kim Tân