1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Các hộ bị cắt nước sạch ở Hoài Đức sắp được cấp trở lại

Nguyễn Hải Tiên Phong

(Dân trí) - Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường khẳng định, chậm nhất đến cuối tuần này các hộ bị cắt nước sạch ở xã Đức Thượng sẽ được cấp trở lại.

Tối 24/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hoàng Trường, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, có thể hôm nay (25/5), các hộ dân bị cắt nước sạch trên địa bàn xã Đức Thượng thời gian qua sẽ được cấp trở lại, còn chậm nhất sẽ đến cuối tuần này. 

"Vào mùa hè nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân tăng cao. Nguồn cấp nước cho người dân đang thiếu, đơn vị nước sạch chỉ có thể cung cấp 22.000m3/ngày, đêm nhưng nhu cầu sử dụng của người dân lên đến 27.000m3/ngày, đêm", ông Trường nói.

Hà Nội: Các hộ bị cắt nước sạch ở Hoài Đức sắp được cấp trở lại - 1

Nhiều gia đình tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức (Hà Nội) sau khi bị cắt nước sạch phải mua nước đóng bình loại 15 lít để sử dụng (Ảnh: Tiên Phong).

Cách đây hơn 10 ngày, gia đình Ông Nguyễn Văn Diện (63 tuổi, thôn Nội, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức) bị cắt nước sạch khiến sinh hoạt đảo lộn. Sau đó, gia đình ông phải lấy nước từ giếng khoan để sử dụng.

"May nhà tôi còn có giếng, nhiều nhà phải nối ống xin nước của nhà khác để dùng tạm", ông Diện chia sẻ và mong muốn sớm có nước sạch trở lại để ổn định trong sinh hoạt.

Cùng chung cảnh bị cắt nước với gia đình ông Diện, hơn 10 ngày qua nhà anh Đàm Văn Đông (38 tuổi, thôn Nội, xã Đức Thượng) phải mua nước đóng bình để uống và nấu ăn, không dám sử dụng nước giếng khoan.

Anh bộc bạch, nước giếng khoan sau khi bơm lên đã qua bể lọc 3-4 tiếng nhưng vẫn đục.

Hà Nội: Các hộ bị cắt nước sạch ở Hoài Đức sắp được cấp trở lại - 2

Bể chứa nước sạch của một gia đình trên địa bàn xã Đức Thượng bị hết nước trong thời gian qua (Ảnh: Hữu Thắng).

"Giếng nhà tôi đang có 4 hộ dùng chung nên giờ cũng cạn kiệt, giờ cả thôn chỉ mong sớm có nước sạch sử dụng", anh Diện nói.

Theo anh Nguyễn Xuân Kiên (35 tuổi, trú thôn Nội, xã Đức Thượng), ngày 7/5, anh nhận được tin nhắn từ công ty nước sạch về việc cắt nước từ 7/5 đến 9/5. 

Song, đến nay gia đình anh Kiên và nhiều hộ khác vẫn chưa được cấp nước sạch trở lại. 

Nửa tháng qua, gia đình anh phải xin nước giếng khoan của nhà hàng xóm để sinh hoạt, còn nước uống, nấu ăn thì mua nước đóng bình loại 15 lít.

"Mất nước kéo dài khiến chúng tôi vô cùng bức xúc. Tôi mong muốn nước sạch sớm được cấp trở lại, không thể sống như này mãi được", anh Kiên tỏ vẻ bức xúc nói.

Trước đó, trong kế hoạch đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè năm 2023 trên địa bàn TP Hà Nội, Sở Xây dựng nhận định các huyện Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ... sẽ xảy ra tình trạng thiếu nước sạch trong mùa hè do nhu cầu sử dụng tăng cao.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hiện nay, tổng công suất nguồn cấp nước sạch từ các nhà máy nước tập trung trên địa bàn Hà Nội đạt khoảng 1.530.000m3/ngày, đêm, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân.

Dự kiến thời gian cao điểm nắng nóng mùa hè năm nay, nhu cầu sử dụng nước của người dân khoảng 1.250.000-1.350.000m3/ngày, đêm nhưng khả năng phân phối nguồn nước chưa đồng bộ với nhu cầu sử dụng nước sạch tại các khu vực đô thị.