Hà Nội: Bất chấp dịch Covid-19, công viên vẫn tiếp tục tấp nập người đi bộ

(Dân trí) - Dù Thủ tướng đã có chỉ thị thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 nhưng tại nhiều công viên ở Hà Nội vẫn nhộn nhịp người đến tập thể dục mỗi ngày, thậm chí nhiều người không đeo khẩu trang.

Bất chấp dịch Covid-19, công viên vẫn tấp nập người đi bộ
Hà Nội: Bất chấp dịch Covid-19, công viên vẫn tiếp tục tấp nập người đi bộ - 1

Sau bài phản ánh của nhóm PV Dân Trí về tình trạng nhiều người dân không đeo khẩu trang khi đi thể dục trong công viên, đến chiều nay (30/3), tại công viên Thống Nhất (Đống Đa), Nghĩa Đô (Cầu Giấy), vẫn rất đông người đến đây hóng gió, tập thể dục. Và có rất nhiều người chủ quan không đeo khẩu trang hay thực hiện biện pháp phòng dịch nào.

Hà Nội: Bất chấp dịch Covid-19, công viên vẫn tiếp tục tấp nập người đi bộ - 2

Trả lời thắc mắc của phóng viên, một người dân đang hăm hở tập thể dục tại đây nói: "Các trung tâm thể thao, phòng tập Gym đều đã đóng cửa vì dịch Covid-19. Điều này khiến người dân dồn về các công viên, xung quanh hồ điều hòa để tập thể dục".

Hà Nội: Bất chấp dịch Covid-19, công viên vẫn tiếp tục tấp nập người đi bộ - 3

Ông Lê Thành Nam (65 tuổi, quận Cầu Giấy) chia sẻ: "Hầu hết, những người chạy bộ trong công viên đều không đeo khẩu trang. Chắc là do khi chạy bộ, cần lượng lớn ôxy để thở nên họ tháo khẩu trang ra".

Hà Nội: Bất chấp dịch Covid-19, công viên vẫn tiếp tục tấp nập người đi bộ - 4

Khu vực tập thể dục dụng cụ của công viên những ngày này luôn đông đúc, thậm chí nhiều thời điểm người dân phải xếp hàng chờ đến lượt.

Hà Nội: Bất chấp dịch Covid-19, công viên vẫn tiếp tục tấp nập người đi bộ - 5

Việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m với người xung quanh cũng không được đảm bảo.

Hà Nội: Bất chấp dịch Covid-19, công viên vẫn tiếp tục tấp nập người đi bộ - 6
Hà Nội: Bất chấp dịch Covid-19, công viên vẫn tiếp tục tấp nập người đi bộ - 7

Sân chơi bóng chuyền tại công viên Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) luôn đông đúc người mỗi khi chiều về.

Hà Nội: Bất chấp dịch Covid-19, công viên vẫn tiếp tục tấp nập người đi bộ - 8

Trước đó, lực lượng chức năng ở Hà Nội trong quá trình kiểm tra, giám  sát đã phát hiện và mời 4 người dân đi tập thể dục buổi sáng không đeo khẩu trang về trụ sở Công an phường Lý Thái Tổ làm việc, sau đó những người này đã chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Nội: Bất chấp dịch Covid-19, công viên vẫn tiếp tục tấp nập người đi bộ - 9
Hà Nội: Bất chấp dịch Covid-19, công viên vẫn tiếp tục tấp nập người đi bộ - 10

Còn tại công viên Thống Nhất, vào chiều (30/3), nhiều người dân chạy bộ trong công viên cũng không đeo khẩu trang, thậm chí cởi trần, không thực hiện bất cứ biện pháp phòng dịch nào.

Hà Nội: Bất chấp dịch Covid-19, công viên vẫn tiếp tục tấp nập người đi bộ - 11

Bãi gửi xe tại các cổng vào công viên Thống Nhất luôn chật ních xe vào mỗi buổi chiều. Cổng ra vào bãi xe nằm trên đường Lê Duẩn (Hà Nội).

Hà Nội: Bất chấp dịch Covid-19, công viên vẫn tiếp tục tấp nập người đi bộ - 12

Chiều (30/3), một bãi xe khác của công viên Thống Nhất, tại cổng vào nằm trên phố Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội).

Hà Nội: Bất chấp dịch Covid-19, công viên vẫn tiếp tục tấp nập người đi bộ - 13

Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 00 giờ ngày 28/3 đến hết ngày 15/4. Theo đó, người dân được yêu cầu chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật cần thiết, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi công cộng, tăng cường tự bảo vệ sức khỏe.

Đỗ Quân