Hà Nội ấm dần

(Dân trí) - Đợt rét đậm ngắn hạn vừa chấm dứt ở Đồng bằng Bắc Bộ. Nền nhiệt tại Hà Nội đã bắt đầu tăng. Tuy nhiên, đến cuối tuần này sẽ có thêm đợt không khí lạnh tăng cường về Bắc Bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn TƯ cho biết, khối không khí lạnh gây rét đậm rét hại trong 2 - 3 ngày vừa qua tại miền Bắc quá đã suy yếu dần. Nền nhiệt ở khu vực Đồng Bắc Bắc Bộ sẽ tăng dần trong những ngày tới. Tuy nhiên khu vực vùng núi vẫn chưa chấm dứt rét đậm, rét hại.

Hà Nội ấm dần - 1
Sau hai ngày rét đậm, Hà Nội chuyển ấm dần. (Ảnh: TT)
 
Cũng theo thông báo từ cơ quan khí tượng, ngày và đêm nay (16/1), phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12- 15 độ C, có nơi 7- 9 độ, cao nhất 20-23 độ; riêng Điện Biên- Lai Châu 24 - 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, có nơi 7- 9 độ, cao nhất 16- 19 độ.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, cao nhất 16- 19 độ. Từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ, cao nhất 19- 22 độ

Chuyên gia khí tượng nhận định, trong những ngày tới Hà Nội sẽ có nắng ầm về trưa. Nhưng đến cuối tuần này (khoảng 19-20/2) sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tràn về với cường độ yếu, khiến nền nhiệt trở lại ngưỡng thấp.

 P. Thanh