Hà Nam: 6 phường tại thành phố Phủ Lý giãn cách xã hội thêm một tuần

Đức Văn

(Dân trí) - UBND tỉnh Hà Nam vừa quyết định tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 với một phần của các phường có nguy cơ rất cao thuộc địa bàn TP Phủ Lý.

Tối ngày 7/10, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho biết, UBND tỉnh Hà Nam vừa có Quyết định số 1786/QĐ-UBND về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Phủ Lý.

Cụ thể, UBND tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với một phần các phường có nguy cơ rất cao trên địa bàn thành phố Phủ Lý gồm: Lê Hồng Phong; Châu Sơn; Hai Bà Trưng; Minh Khai; Lương Khánh Thiện và Trần Hưng Đạo. Thời gian thực hiện là 7 ngày, kể từ 0h00 ngày 8/10.

Hà Nam: 6 phường tại thành phố Phủ Lý giãn cách xã hội thêm một tuần  - 1

Một chốt kiểm soát tại khu vực phong tỏa áp dụng Chỉ thị số 16 trên địa bàn thành phố Phủ Lý.

Ông Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho biết: "Hiện nay một số phường trên địa bàn thành phố Phủ Lý vẫn còn có nguy cơ cao nên buộc phải siết chặt việc phòng chống dịch và kết hợp với việc tiêm chủng toàn dân sau khi hoàn thành xong thì sẽ yên tâm hơn, nên UBND tỉnh quyết định tăng thêm thời gian giãn cách một số phường có nguy cơ cao thêm 7 ngày".

Tỉnh Hà Nam cũng quyết định kết thúc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 với một phần các phường, xã gồm: Thanh Châu; Thanh Tuyền; Liêm Chính; Quang Trung; Phù Vân; Liêm Chung (theo Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 23/9), từ 00 giờ ngày 8/10.

Tính đến 17h ngày 7/10, Hà Nam ghi nhận thêm 24 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh. Tổng số ca bệnh tại Hà Nam cộng dồn trong đợt bùng phát dịch từ ngày 19/9 đến 17h ngày 7/10 là 550 ca.