1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Gửi mẫu áo ngực chứa “chất lạ” giám định ở Viện Khoa học hình sự

(Dân trí) - Tại thị trường Hà Nội, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện số lượng lớn áo ngực độn “chất lạ”. Những mẫu phẩm lạ trên đã được gửi tới Viện Khoa học kỹ thuật hình sự để xác định có hay không ảnh hưởng tới người dùng.

Áo ngực độn “chất lạ” ngập thị trường Hà Nội
 
Chiều 1/11, ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội Chống hàng giả (Chi cục QLTT Hà Nội) cho biết, sau khi có thông tin sản phẩm áo ngực xuất xứ Trung Quốc có gói dung dịch lạ, lực lượng quản lý thị trường đã đi kiểm tra tại chợ Đồng Xuân và phố Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm). Qua kiểm tra ở chợ Đồng Xuân, lực lượng chống hàng giả đã tịch thu hơn 100 áo ngực do Trung Quốc sản xuất giả nhãn hiệu Nhật Bản. Trong đó có hơn 92 chiếc có túi chứa chất nhầy và những hạt nhỏ bên trong như dư luận phản ánh thời gian qua.


Túi dịch được tìm thấy trong áo lót.
Túi dịch được tìm thấy trong áo lót.

Kiểm tra tại các chợ khác như chợ Ngã Tư Sở, Hà Đông, Thành Công… cơ quan chức năng đều phát hiện số lượng lớn áo ngực phụ nữ độn “chất lạ”. “Để giải quyết triệt để vấn đề này, ngày 31/10, chúng tôi đã gửi những mẫu phẩm lên Viện Khoa học kỹ thuật hình sự xem xét những chất này là chất gì, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng thế nào”, ông Nghĩa cho biết.

Ngày 31/10, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra một số ki ốt ở chợ Đồng Xuân cũng phát hiện nhiều áo ngực độn “chất lạ” là chất lỏng, trong suốt, hơi sánh, có độ nóng và khi để dây ra tay thì gây ngứa. Ngoài ra trong túi chất lỏng còn có ba hạt màu trắng, nhỏ được cho là có tác dụng massage. Ngoài ra còn có loại chứa dung dịch quánh, màu trắng đục.

Đa phần áo lót bị thu giữ mang nhãn hiệu Hunshi. Cũng trong quá trình kiểm tra, Đội quản lý thị trường số 14 phát hiện và tạm giữ 134 áo lót nữ nghi giả nhãn hiệu Wacoal, một nhãn hiệu nổi tiếng của Nhật đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Tại cửa hàng số 67 Hàng Đào, Đội quản lý thị trường số 2 cũng thu giữ 28 áo lót nữ có chứa túi chất lỏng cùng hạt nhựa nhãn hiệu Mengaeroi. Ngoài ra, đội cũng thu giữ 33 gel áo lót nữ khác. Toàn bộ số hàng trên không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, không đảm bảo chất lượng. Hiện tại, lực lượng quản lý thị trường thu giữ số áo lót chứa túi chất lỏng, hạt nhựa, tiến hành giám định chất lượng để có cơ sở xử lý theo đúng pháp luật.

Lo lắng biết hỏi ai?

Phản ánh tới đường dây nóng báo Dân trí, chị Minh (Thái Thịnh, Hà Nội) không giấu nổi lo lắng khi cho biết đã “mổ” hai chiếc áo chị mua tại chợ Ngã Tư Sở cách đây gần 1 năm và phát hiện túi độn lạ cùng những hạt mát xa nhỏ.
 
Ngoài loại độn dung dịch còn có miếng đệm bằng nhựa trong, có lỗ như thế này
Ngoài loại độn dung dịch còn có miếng đệm bằng nhựa trong, có lỗ như thế này

“Cả năm nay tôi mặc nó mà không phát hiện. Vì lớp đệm dày, khi giặt tôi không dám vò mạnh sợ gãy đệm, mất dáng áo. Không biết tôi có bị ung thư không? Tuy tôi không bị ngứa nhưng từ hôm phát hiện hai chiếc áo mình thường xuyên mặc có “chất lạ”, tôi luôn có cảm giác lo lắng, có khi nào nó đã ngấm dần vào cơ thể rồi gây bệnh?”, chị Minh lo lắng nói.

Một độc giả của Dân trí cũng bày tỏ bức xúc: “Áo lót chứa túi dịch lạ mà đến cả tuần nay cơ quan chức năng cũng chưa có câu trả lời đó là chất gì, có gây nguy hại không khiến người dân chúng tôi vô cùng hoang mang. Các vị cứ khuyến cáo dùng hàng đảm bảo nguồn gốc, nhưng tôi tin có đến 80% chị em phụ nữ mặc đồ chợ như chúng tôi, bởi những áo lót có thương hiệu đảm bảo đẹp, tốt cho sức khỏe đến vài trăm nghìn một chiếc, bằng tiền học cả tháng cho con, dân lao động làm sao mà có”.

Một chuyên gia về da, thẩm mỹ cho rằng, việc xét nghiệm tìm xem túi dịch này là chất gì hoàn toàn có khả năng và ngành y tế hoàn toàn có thể làm được. Người dân cũng không nên quá lo lắng bởi trước mắt chưa xác định được chất này nhưng sự thẩm thấu ra bên ngoài ban đầu mới được phản ánh là gây ngứa, dị ứng, còn chưa có những dấu hiệu nghiêm trọng hơn.

“Mọi người cần bình tĩnh chờ đợi kết quả xét nghiệm của cơ quan chức năng, không quá lo lắng, sốt ruột vì sự hoang mang, lo lắng lúc này cũng không giải quyết được vấn đề gì (vì phải chờ kết quả), mà còn gây ảnh hưởng trực tiếp cho sức khỏe”, vị bác sĩ này nói.

Ông Nghĩa khuyến cáo, khi mua áo lót, người tiêu dùng dễ dàng phát hiện áo lót chứa túi độn lạ này bằng cảm quan, dùng tay sờ nắn. Trước mắt, người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ và không nên mặc loại áo lót này trước khi có kết quả xét nghiệm về “chất lạ”.
 

Trong khi một số tỉnh, thành đang “hoang mang” về việc áo ngực phụ nữ có độn “chất lạ” thì tại Cần Thơ, thông tin này vẫn đang lắng dịu. Trong ngày 1/11, khảo sát qua một số cửa hàng kinh doanh thời trang quần áo lót của phụ nữ trên địa bàn quận Ninh Kiều, PV Dân trí ghi nhận tình hình buôn bán vẫn diễn ra bình thường. Dường như thông tin về áo ngực phụ nữ có độn “chất lạ” gây ngứa ở một số tỉnh, thành chưa lan tới đây.

Qua hỏi thăm các tiểu thương bán đồ lót ở chợ Xuân Khánh, chợ An Nghiệp, Trung tâm Cái Khế…, họ cho biết cũng đã đọc báo, nghe đài thông tin về áo ngực có độn “chất lạ” ở các tỉnh phía Bắc, miền Trung. Tuy nhiên, họ quả quyết, riêng ở Cần Thơ thì chưa có trường hợp nào xảy ra. Do đó, việc mua bán mặt hàng này vẫn rất bình thường.

Áo ngực phụ nữ được bày bán tại Cần Thơ.
Áo ngực phụ nữ được bày bán tại Cần Thơ.

Qua ghi nhận của PV, rất nhiều loại áo ngực đủ màu sắc, hình dáng đẹp mắt được bày bán tại nhiều cửa hàng thời trang ở Cần Thơ. Trong đó, các mặt này hàng chủ yếu xuất xứ từ Trung Quốc và hàng Việt Nam với nhiều mức giá khác nhau, từ 40.000 đồng đến trên dưới 120.000 đồng/cái tùy công dụng.

Tại chợ đêm Ninh Kiều có 3- 4 gian hàng bày bán áo ngực phụ nữ. Trong tối ngày 1/11, các gian hàng này dù không nhiều người mua nhưng theo ghi nhận không phải vì lý do sợ áo ngực có độn “chất lạ”. Một tiểu thương bày bán mặt hàng này tại chợ đêm cho rằng, việc áo ngực có độn một vật gì đó như miếng mút để nâng ngực đã có từ lâu. Còn áo ngực có độn silicon thì mới xuất hiện gần đây nhưng cũng không thấy có gây hại gì.

Một số tiểu thương cho biết thêm, việc áo ngực gây ngứa có thể do mới mua về, người dùng không giặt sạch mà mặc liền thì những chất dính bên trong áo như bụi, nhớt máy may, chất liệu vải… gây ra tình trạng này. Các tiểu thương cũng cho biết, họ đặt hàng từ nhiều nơi và đã bán khá lâu ở đây nhưng chưa có ai phản ánh về những ảnh hưởng không tốt của áo ngực.

PV Dân trí cũng ghi nhận từ một số người dân đi mua áo ngực trong ngày 1/11, họ cho biết có nghe thông tin trên báo đài về chuyện mặc áo ngực bị ngứa song bản thân họ chưa gặp phải chuyện này.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đỗ Văn Dũng- Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ- cho biết, đến thời điểm này trên địa bàn Cần Thơ chưa có thông tin gì về việc áo ngực phụ nữ có độn “chất lạ”. Tuy nhiên, Chi cục đang triển khai kế hoạch kiểm tra trong một hai ngày tới về việc kinh doanh mặt hàng này.

Ngày 31/10, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa có công văn 625 chỉ đạo các lực lượng của toàn Chi cục trên địa bàn Thanh Hóa về tăng cường kiểm tra, kiểm soát sản phẩm áo ngực có xuất xứ từ Trung Quốc.

Hàng nghìn sản phẩm có chứa chất lạ bị thu giữ.
Hàng nghìn sản phẩm có chứa chất lạ bị thu giữ.

Theo đó, Đội quản lý thị trường số 1 đã tổ chức 3 Tổ công tác tiến hành trinh sát, nắm bắt tại 10 cơ sở kinh doanh sản phẩm áo ngực ở Chợ Vườn Hoa, chợ Tây Thành, đường Lê Hữu Lập, Lê Hoàn… Tại các cơ sở kinh doanh này, lực lượng chức năng đều phát hiện sản phẩm áo ngực có chứa "chất lạ".

Tiến hành kiểm tra cụ thể một số sản phẩm áo ngực, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có các loại túi như: Một loại có 2 túi hình bầu dục ở trong có chứa dung dịch màu trắng sữa; một loại có hai túi, thêm một số hạt màu trắng; một loại nữa cũng có 2 túi chứa dung dịch màu vàng và có hạt phía trong. Ngoài ra, trong một số sản phẩm áo ngực còn phát hiện một số cục màu đen, hình thù nhỏ, khi đặt gần các vật bằng kim loại thì có sức hút như nam châm.

Những dung dịch từ các túi phía trong áo ngực khi rách ra sẽ làm hoen ố vải của sản phẩm và bỏ ra tay có hiện tượng mẩn đỏ, gây ngứa.

Tại các cơ sở kinh doanh trên, lực lượng chức năng đã lập biên bản tịch thu 3.000 sản phẩm không có hóa đơn, chứng từ, trong đó có gần 1.000 sản phẩm có chứa "chất lạ".

Túi chứa chất lạ được phát hiện trong sản phẩm áo ngực.
Túi chứa chất lạ được phát hiện trong sản phẩm áo ngực.

“Đội đã phối hợp với Trung tâm kiểm nghiệm tiến hành lấy mẫu để phân tích và kiểm nghiệm xem đó là loại chất gì để phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường”, ông Hà Đình Hiền, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường Số 1, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa cho biết.

“Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền cho người kinh doanh không nên kinh doanh sản phẩm có "chất lạ". Đối với người tiêu dùng không nên dùng những sản phẩm do Trung Quốc sản xuất có chứa "chất lạ" khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng”, ông Hiền khuyến cáo.

Túi chứa chất lạ được phát hiện trong sản phẩm áo ngực.
Một số cục màu đen, hình thù nhỏ có sức hút đối với kim loại giống như nam châm trong các sản phẩm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Văn Tâm, Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa cho biết: “Hiện chúng tôi đã chỉ đạo đồng loạt ra quân kiểm tra tại tất cả các đơn vị của Chi cục trên toàn địa bàn. Qua kiểm tra, một số đơn vị đã báo cáo về có phát hiện sản phẩm áo ngực chưa chất lạ. Chúng tôi đang tiến hành lấy mẫu đi kiểm định để có kết luận về sản phẩm nay”.

Huỳnh Hải - Duy Tuyên

Quang Phong - Hồng Hải